Hải sản Cửa Lò “hút” khách du lịch dịp cuối tuần

(Baonghean.vn) - Đang vào mùa du lịch, hải sản Cửa Lò tươi ngon "hút" du khách lựa chọn làm quà khi về với thị xã biển dịp cuối tuần.
Những ngày này, vào mỗi sáng sớm, cảng cá Nghi Thủy (phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò) luôn nhộn nhịp tàu thuyền đi biển về, đầy ắp hải sản tươi ngon. Ảnh: Quang An
Những ngày này, vào mỗi sáng sớm, cảng cá Nghi Thủy (phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò) luôn nhộn nhịp tàu thuyền đi biển về, đầy ắp hải sản tươi ngon. Ảnh: Quang An
Ngay khi cá được vận chuyển lên bờ, rất đông tiểu thương săn đón để chọn mua. Những ngày gần đây, ngư dân Cửa Lò thường trúng cá bè vàng, giá bán tại cảng 90.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An
Ngay khi cá được vận chuyển lên bờ, rất đông tiểu thương săn đón để chọn mua. Những ngày gần đây, ngư dân Cửa Lò thường trúng cá bè vàng, giá bán tại cảng 90.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An
Hải sản thu mua tại cảng được các tiểu thương phân phối khắp các chợ và đại lý. Đang là mùa du lịch, những gian hàng hải sản tại chợ Hôm, T.X Cửa Lò luôn tấp nập. Theo các tiểu thương, thời điểm này, lượng khách hàng tăng khoảng 30% so với ngày thường. Ảnh: Quang An
Hải sản thu mua tại cảng được các tiểu thương phân phối khắp các chợ và đại lý. Đang là mùa du lịch, những gian hàng hải sản tại chợ Hôm, T.X Cửa Lò luôn tấp nập. Theo các tiểu thương, thời điểm này, lượng khách hàng tăng khoảng 30% so với ngày thường. Ảnh: Quang An
 
Đây đang là mùa du lịch, lượng khách mua hàng ở chợ Hôm, T.X Cửa Lò tăng cao. Theo các tiểu thương kinh doanh hải sản ở chợ, thời điểm này, nhu cầu mua hải sản làm quà của du khách rất lớn nên hàng bán chạy, một số hải sản như ghẹ, mực… cuối tuần thường “cháy hàng”.
 Nhu cầu mua hải sản làm quà của du khách rất lớn nên dịp cuối tuần, ở các chợ hải sản của TX Cửa Lò một số loại hải sản như ghẹ, mực… thường “cháy hàng”; giá tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Ảnh: Quang An
Vẹm xanh là hải sản rất được ưa chuộng trong mùa nắng nóng, hiện được bán với giá 25.000 đồng/kg. Những ngày cuối tuần, giá vẹm tăng gấp đôi. Ảnh: Quang An
Vẹm xanh là hải sản rất được ưa chuộng trong mùa nắng nóng, hiện được bán với giá 25.000 đồng/kg. Những ngày cuối tuần, giá vẹm tăng gấp đôi. Ảnh: Quang An
 
Ghẹ biển Cửa Lò được nhiều du khách ưa chuộng. Hiện giá ghẹ mua tại chợ dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An
Ghẹ biển Cửa Lò được nhiều du khách ưa chuộng. Hiện giá ghẹ mua tại chợ dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An
Mực phơi nắng được nhiều du khách lựa chọn mua làm quà biếu; có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/con tùy kích thước. Ảnh: Quang An
Mực phơi nắng là mặt hàng được nhiều du khách lựa chọn mua làm quà biếu; có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/con (tùy kích thước). Ảnh: Quang An
Hải sản khô Cửa Lò nức tiếng thơm ngon. Và một trong những thú vui của du khách là đến tận các hộ dân làng nghề chế biến hải sản truyền thống ở phường Nghi Thủy để chọn mua hải sản khô làm quà. Ảnh: Quang An
 Hải sản khô Cửa Lò nức tiếng thơm ngon. Và một trong những thú vui của du khách là đến tận các hộ dân làng nghề chế biến hải sản truyền thống ở phường Nghi Thủy để chọn mua hải sản khô làm quà. Ảnh: Quang An 

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.