Hàng 'giảm giá sốc' xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cuối năm là thời điểm nhiều tuyến đường, vỉa hè ở Nghệ An trở nên nhộn nhịp vì nhiều tiểu thương tranh thủ xả hàng. Tình trạng này xảy ra phổ biến gây mất an toàn giao thông và chất lượng hàng hóa cũng không được kiểm soát.
Thời điểm này, nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá hàng tồn kho, thanh lý xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố, các trung tâm mua sắm, chợ quê. Các gian hàng tạm bợ cùng những biển quảng cáo: “Hàng giảm giá”, “Xả hàng cuối năm”, “Hàng siêu rẻ", "đồng giá 10.000 đồng"... mọc lên khắp nơi. Trong ảnh: Quốc lộ 7 đoạn qua địa phận huyện Diễn Châu bị chiếm dụng làm nơi xả hàng cuối năm. Ảnh: Quang An
Thời điểm này, nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá hàng tồn kho, thanh lý xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố, các trung tâm mua sắm, chợ quê. Các gian hàng tạm bợ cùng những biển quảng cáo: “Hàng giảm giá”, “Xả hàng cuối năm”, “Hàng siêu rẻ", "đồng giá 10.000 đồng"... mọc lên khắp nơi. Trong ảnh: Quốc lộ 7 đoạn qua địa phận huyện Diễn Châu bị chiếm dụng làm nơi xả hàng cuối năm. Ảnh: Quang An
Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng với quần áo, giày dép, đồ gia dụng... nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo thu đông với giá "rẻ như cho". Chỉ từ vài chục ngàn đồng đến trên 100.000 đồng, người dân có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ mẫu áo quần nào. Ảnh: Quang An
Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng với quần áo, giày dép, đồ gia dụng... nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo thu đông với giá "rẻ như cho". Chỉ từ vài chục ngàn đồng đến trên 100.000 đồng, người dân có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ mẫu áo quần nào. Ảnh: Quang An 
Để thu hút khách hàng, các công ty, các tiểu thương thường lựa chọn các ngã tư, ngã ba, các tuyến đường lớn để làm nơi "tác nghiệp" vì có nhiều người qua lại. Các biển quảng cáo đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng như: "Giảm giá 10.000 đồng, công ty phá sản cần tiền, chỉ một ngày duy nhất...". Ảnh: Quang An
Để thu hút khách hàng, các công ty, các tiểu thương thường lựa chọn các ngã tư, ngã ba, các tuyến đường lớn để làm nơi "tác nghiệp" vì có nhiều người qua lại. Các biển quảng cáo đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng như: "Giảm giá 10.000 đồng, công ty phá sản cần tiền, chỉ một ngày duy nhất...". Ảnh: Quang An
Nhiều mặt hàng tiêu dùng rẻ tiền cũng được bày bán tràn lan trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi, Quang Trung (TP.Vinh). Giá cả được ghi sẵn trên hàng để người mua lựa chọn, tuy nhiên, nếu khách hàng mặc cả thì chủ hàng vẫn vui vẻ bán cho khách vì tiêu chí là "xả hết hàng càng sớm càng tốt". Ảnh: Quang An
Nhiều mặt hàng tiêu dùng rẻ tiền cũng được bày bán tràn lan trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi, Quang Trung (TP.Vinh). Giá cả được ghi sẵn trên hàng để người mua lựa chọn, tuy nhiên, nếu khách hàng mặc cả thì chủ hàng vẫn vui vẻ bán cho khách vì tiêu chí là "xả hết hàng càng sớm càng tốt". Ảnh: Quang An
Nhiều mặt hàng kém chất lượng, không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ, chỉ bọc bao bóng sơ sài được bày bán tràn lan với giá siêu rẻ. Ảnh: Quang An
Nhiều mặt hàng kém chất lượng, không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ, chỉ bọc bao bóng sơ sài được bày bán tràn lan với giá siêu rẻ. Ảnh: Quang An
Nhiều đồ chơi trẻ em có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc giá rẻ thu hút khá đông người mua. Ảnh: Quang An
Nhiều đồ chơi trẻ em có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc giá rẻ thu hút khá đông người mua. Ảnh: Quang An
Qua trao đổi, ông Nguyễn Tất Thiện - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh cho biết: Tình trạng xả hàng thường diễn ra vào dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các đối tượng thường lựa chọn thời điểm xả hàng vào giữa trưa hoặc chiều tối (ngoài giờ hành chính) để né tránh lực lượng chức năng. Hiện chúng tôi đang tập trung lực lượng mở đợt cao điểm để dẹp bỏ tình trạng này, vừa giúp người dân tránh được các mặt hàng kém chất lượng, vừa đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho thành phố. Trong ảnh: Các đối tượng xả hàng trên vỉa hè, lòng lề, đường bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện tại TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Qua trao đổi, ông Nguyễn Tất Thiện - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh cho biết: Tình trạng xả hàng thường diễn ra vào dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các đối tượng thường lựa chọn thời điểm xả hàng vào giữa trưa hoặc chiều tối (ngoài giờ hành chính) để né tránh lực lượng chức năng. Hiện chúng tôi đang tập trung lực lượng mở đợt cao điểm để dẹp bỏ tình trạng này, vừa giúp người dân tránh được các mặt hàng kém chất lượng, vừa đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho thành phố. Trong ảnh: Các đối tượng xả hàng trên vỉa hè, lòng lề, đường bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện tại TP.Vinh. Ảnh: Quang An

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.