Hình ảnh cào tuyết của U.23 Việt Nam vào đề ôn Vật lý

Để kiểm tra kiến thức vật lý, người biên soạn câu hỏi đã sử dụng dữ liệu là những hình ảnh ấn tượng trong trận chung kết giữa đội U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan.
Câu hỏi vật lý khiến học sinh thích thú. Ảnh: CTV
Câu hỏi vật lý khiến học sinh thích thú. Ảnh: CTV
Ngày 12/4, giáo viên và học sinh các trường THCS tại TP.HCM tỏ ra thích thú với câu hỏi Vật lý trong đề cương ôn tập dành cho học sinh lớp 8 của Phòng Giáo dục quận 1.

Theo đó, để kiểm tra kiến thức Vật lý, người biên soạn câu hỏi đã sử dụng dữ liệu là những hình ảnh ấn tượng trong trận chung kết “nghẹt thở” giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan của giải U.23 châu Á.

Câu hỏi có nội dung: Trong trận chung kết với đội tuyển U.23 Uzbekistan. Ở phút 41, Công Phượng bị cầu thủ đội bạn cản phá trước vòng cấm, Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Cầu thủ Văn Thanh rồi Xuân Trường thi nhau dùng tay cào tuyết, để lộ mặt sân cỏ cho Quang Hải có thể đặt bóng thuận lợi sút phạt. Không phụ lòng đồng đội, Quang Hải thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân trái, lực sút F= 250N với khoảng cách chừng 0,5 m so với quả bóng. Biết thời gian chân chạm bóng là 0,2 giây. Em hãy tính công suất của Quang Hải trong pha bóng trên.

Hình ảnh cầu thủ Văn Thanh rồi Xuân Trường thi nhau dùng tay cào tuyết, để lộ mặt sân cỏ cho Quang Hải có thể đặt bóng thuận lợi sút phạt. Ảnh: Internet
Hình ảnh cầu thủ Văn Thanh rồi Xuân Trường thi nhau dùng tay cào tuyết, để lộ mặt sân cỏ cho Quang Hải có thể đặt bóng thuận lợi sút phạt. Ảnh: Internet

Với câu hỏi này, giáo viên Nguyễn Bùi Phương Thảo, Trường THCS Minh Đức (Q.1) nhận xét: “Hiện có rất nhiều câu hỏi, đề bài khô khan thì những dạng câu hỏi mang tính thời sự, gắn với sự kiện diễn ra trong cuộc sống sẽ gây hứng thú học tập cho học sinh”.

Đồng thời cô Phương Thảo nói rằng các yêu cầu về kiến thức trong câu hỏi phù hợp với học sinh lớp 8 và trong quá trình ôn tập, học trò tỏ ra thích thú với câu hỏi này.

Trao đổi với người biên soạn câu hỏi trên, thầy Nguyễn Đức Duy, giáo viên Trường THCS Đức Trí (Q.1) cho biết sở dĩ thầy sử dụng thông tin về trận đấu bóng đá cho câu hỏi vật lý vì xuất phát từ định hướng ra đề kiểm tra có tính thực tiễn, tránh hàn lâm để học sinh học tập hứng thú.

Bên cạnh đó, trong quá trình gần gũi với học trò, thầy Duy thấy học sinh của mình tỏ ra hứng thú khi bàn luận về bóng đá, đặc biệt là những hình ảnh trong giải đấu U.23 châu Á diễn ra vào tháng 1 vừa qua.

Thầy Duy cho biết sẽ tiếp tục sưu tầm các sự kiện có tính thời sự để đưa vào nội dung câu hỏi, giúp việc học của học sinh nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo kiến thức./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.