Hồ điều hòa thành phố Vinh nước đen ngòm, cá chết trắng

(Baonghean.vn) - Cá chết trắng hồ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rác thải bủa vây... là thực trạng tại Hồ điều hòa cuối kênh Bắc, TP.Vinh trong những ngày qua.
1
Hồ điều hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích đất 53 ha, diện tích mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Tuy nhiên, hiện hồ điều hòa rộng lớn này đang bị ô nhiễm nặng nề. Nước hồ đen ngòm, cá chết hàng loạt trong chiều 9/8. Ảnh: Quang An
2
Theo ghi nhận của P.V trong chiều 9/8, cá chết khắp mặt hồ, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Theo chiều gió, xác cá chết trôi dạt xuống khu vực chân đập thoát nước với số lượng lớn, nhiều xác cá đã bị phân hủy nặng, ruồi nhặng bám đầy. Khu vực cá chết nhiều nhất nằm ở chân đập thoát nước với hàng trăm con. Ảnh: Quang An
3
Xung quanh mặt hồ có diện tích 40ha cá cũng chết rải rác. Ảnh: Quang An
4
Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân xã Hưng Lộc, TP.Vinh cho biết: "Hiện tượng cá chết xuất hiện khoảng 3 - 4 ngày gần đây, nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua lượng cá chết tăng vọt, nhiều người không dám đi qua khu vực này vì mùi hôi tanh bốc lên... Ảnh: Quang An
5
Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá chết tại hồ điều hòa. Trước đó, trong tháng 7/2020, tại hồ điều hòa này cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. TP Vinh đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh - đơn vị trực tiếp quản lý hồ điều hòa cuối kênh Bắc thu gom xác cá chết, đảm bảo môi trường tại hồ điều hòa. Ảnh: Quang An
6
Theo tìm hiểu, tình trạng cá chết tại hồ điều hòa là do thời gian qua nắng nóng kéo dài, môi trường sống của cá bị thay đổi, cộng với việc nguồn nước tại hồ điều hòa bị ô nhiễm nặng. Xung quanh hồ và trên mặt hồ, lượng túi ni lông, chai nhựa, rác thải vứt đầy do những người dân thiếu ý thức tập trung ăn uống trước đây nhưng không thu gom, xử lý. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.