Hoàng tử Harry mời Obama dự đám cưới, 'ngó lơ' Tổng thống Trump?

Danh sách khách mời dự đám cưới Hoàng gia Anh của Hoàng tử Harry vào mùa xuân năm 2018 có thể sẽ không có tên Tổng thống Donald Trump.

Danh sách khách mời dự đám cưới Hoàng gia Anh vào mùa xuân năm 2018 có thể sẽ không có tên Tổng thống Donald Trump do Hoàng tử Harry“không phải là fan” của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo tạp chí Nova, cô Meghan Markle, vị hôn thê của Hoàng tử Harry là một công dân Mỹ, do đó, khả năng Tổng thống Trump sẽ nhận được thiệp hồng báo hỷ.

Tuy nhiên, bản thân Hoàng tử Harry lại là người có tư tưởng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi đầu năm nay, US Weekly đưa tin Hoàng tử Harry còn khẳng định mình “không phải là fan” của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng tử Harry.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng tử Harry.

“Hoàng tử Harry cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là mối đe dọa nghiêm trọng đối với vấn đề nhân quyền”, một nguồn tin chia sẻ với US Weekly.

Trong khi đó, cô Markle cũng là người không ưa gì ông Trump. Thậm chí, cô này từng miêu tả ông Trump là “người ghét phụ nữ” và đe dọa rời khỏi nước Mỹ nếu như ông Trump trở thành Tổng thống.

“Nếu ông Trump xuất hiện trong đám cưới Hoàng tử Harry vào mùa xuân năm 2018, làn sóng biểu tình sẽ xuất hiện. Khi Thủ tướng Theresa May mời ông Trump thực hiện chuyến thăm cấp quốc gia vào đầu năm nay, kết quả các cuộc trưng cầu cho thấy, 2 triệu người đã có ý định tham gia một cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ. Nguy cơ xảy ra tình trạng hỗn loạn xuất phát từ một cuộc biểu tình ngay trong lễ cưới Hoàng gia sẽ khiến cặp đôi Harry và Markle tránh mời ông Trump”, Nova nhận định.

Ngoài ra sự xuất hiện của một nhân vật cấp cao như Tổng thống Mỹ sẽ khiến các quan chức an ninh nước Anh đau đầu tìm cách bảo vệ. Bởi nhiều chuyên gia cho rằng, đám cưới Hoàng gia vào mùa xuân tới sẽ cần thắt chặt an ninh cao hơn so với đám cưới của Hoàng tử William hồi năm 2011.

Cũng theo Nova, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama sẽ được mời tham dự lễ cưới của Hoàng tử Harry. Bởi gia đình ông Obama có mối quan hệ thân thiết với Hoàng tử Harry và cả anh trai là Hoàng tử William./.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.