Khám phá đội tàu ngầm hùng mạnh của Hải quân Nga

Theo Tuấn Anh (kienthuc.net.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hải quân Nga hiện có không dưới 60 tàu ngầm hạt nhân và chạy động cơ điện - diesel, thế nhưng số lượng tàu ngầm đóng từ thời Liên Xô còn khá lớn.
Hiện tại, theo thống kê của báo chí phương Tây, Hải quân Nga đang có trong biên chế khoảng 64 tàu ngầm các loại. Nguồn ảnh: Wiki
Hiện tại, theo thống kê của báo chí phương Tây, Hải quân Nga đang có trong biên chế khoảng 64 tàu ngầm các loại. Nguồn ảnh: Wiki
 
Con số này bao gồm cả các tàu ngầm hạt nhân và cả các tàu ngầm sử dụng động cơ điện diesel. Một phần không nhỏ trong số này là các tàu ngầm đã được đóng từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Started.
Con số này bao gồm cả các tàu ngầm hạt nhân và cả các tàu ngầm sử dụng động cơ điện diesel. Một phần không nhỏ trong số này là các tàu ngầm đã được đóng từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Started.
 
Trong số các hạm đội của Nga, hạm đội Biển Bắc là lực lượng có nhiều tàu ngầm nhất, với số lượng tàu ngầm khoảng 20 chiếc. Nguồn ảnh: Mil.
Trong số các hạm đội của Nga, hạm đội Biển Bắc là lực lượng có nhiều tàu ngầm nhất, với số lượng tàu ngầm khoảng 20 chiếc. Nguồn ảnh: Mil.
 
Hạm đội biển Baltic của Nga lại chỉ có vỏn vẹn 2 tàu ngầm thuộc lớp tàu ngầm Kilo - loại tàu ngầm mà Hải quân Việt Nam cũng có sở hữu. Nguồn ảnh: Navy.
Hạm đội biển Baltic của Nga lại chỉ có vỏn vẹn 2 tàu ngầm thuộc lớp tàu ngầm Kilo - loại tàu ngầm mà Hải quân Việt Nam cũng có sở hữu. Nguồn ảnh: Navy.
 
Hạm đội Biển Đen của Nga cũng chỉ có 6 tàu ngầm lớp Kilo, hoàn toàn không có bất cứ một tàu ngầm hạt nhân nào. Nguồn ảnh: VLRU.
Hạm đội Biển Đen của Nga cũng chỉ có 6 tàu ngầm lớp Kilo, hoàn toàn không có bất cứ một tàu ngầm hạt nhân nào. Nguồn ảnh: VLRU.
 
Hạm đội Thái Bình Dương có con số ngang ngửa hạm đội biển Bắc, trong đó có 3 tàu ngầm lớp Delta III, 5 tàu ngầm Oscar, 7 tàu ngầm Kilo và 5 tàu ngầm hạt nhân Akula. Nguồn ảnh: Wort.
Hạm đội Thái Bình Dương có con số ngang ngửa hạm đội biển Bắc, trong đó có 3 tàu ngầm lớp Delta III, 5 tàu ngầm Oscar, 7 tàu ngầm Kilo và 5 tàu ngầm hạt nhân Akula. Nguồn ảnh: Wort.
 
Theo thông tin được báo giới Nga xác nhận, lực lượng tàu ngầm Nga đang được hiện đại hóa, ít nhất 24 chiếc sẽ được biên chế trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới 2020. Nguồn ảnh: Navy.
Theo thông tin được báo giới Nga xác nhận, lực lượng tàu ngầm Nga đang được hiện đại hóa, ít nhất 24 chiếc sẽ được biên chế trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới 2020. Nguồn ảnh: Navy.
 
Với học thuyết chiến tranh tập trung vào phát triển lực lượng tàu ngầm, rõ ràng Hải quân Nga đang đi một bước đi rất đứng đắn khi nhường mặt biển lại cho Hải quân Mỹ và NATO, nhưng lại khiến toàn bộ các tàu chiến của lực lượng này phải
Với học thuyết chiến tranh tập trung vào phát triển lực lượng tàu ngầm, rõ ràng Hải quân Nga đang đi một bước đi rất đứng đắn khi nhường mặt biển lại cho Hải quân Mỹ và NATO, nhưng lại khiến toàn bộ các tàu chiến của lực lượng này phải "chết run chết rẽ" khi di chuyển trên mặt biển phẳng lặng. Nguồn ảnh: Russia.
 
Hiện tại, Nga đang có lực lượng tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới, tuy nhiên lực lượng tàu ngầm của Nga lại không được coi là khỏe nhất thế giới mà chỉ đứng thứ ba. Nguồn ảnh: Mil.
Hiện tại, Nga đang có lực lượng tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới, tuy nhiên lực lượng tàu ngầm của Nga lại không được coi là khỏe nhất thế giới mà chỉ đứng thứ ba. Nguồn ảnh: Mil.
 
Tàu ngầm Nga tấn công khủng bố IS từ biển Địa Trung Hải.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.