Chuẩn bị hành trang trước "bão hội nhập"

(Baonghean.vn) - Sáng 30/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức Hội thảo kinh tế: “Bão hội nhập - Cơ hội và thách thức để phát triển doanh nghiệp năm 2015” tại Khách sạn Mường Thanh Vinh.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phục vụ “Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020”, với sự tham gia của diễn giả, chuyên gia kinh tế Lê Thẩm Dương cùng đông đảo khán thính giả là các doanh nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
Ông Hoàng Vĩnh Trường – Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc, nhấn mạnh chương trình hội thảo nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng điều hành doanh nghiệp cho các doanh nhân trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, chủ động thích ứng và đối phó với những thay đổi của kinh tế quốc tế hiện nay.
Ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc
Diễn giả của buổi hội thảo, chuyên gia kinh tế Lê Thẩm Dương khẳng định yêu cầu tiên quyết đối với doanh nghiệp là phải tự định vị bản thân trong môi trường kinh tế biến động với nhiều “cơn bão”, đặc biệt là “bão hội nhập”.
Diễn giả nhận định giá trị công ty nằm ở hệ thống quản trị, nhưng chất lượng nhân sự cũng cần nhận được sự chú trọng từ phía doanh nghiệp.
Diễn giả Lê Thẩm Dương nhận định giá trị công ty nằm ở hệ thống quản trị, nhưng chất lượng nhân sự cũng cần nhận được sự chú trọng từ phía doanh nghiệp.
Cách dẫn dắt hấp dẫn với nhiều ví dụ sinh động của TS. Lê Thẩm Dương khơi gợi được nhiều hứng thú từ các doanh nhân tham dự hội thảo, tương tác giữa diễn giả và khán giả khiến buổi hội thảo trở nên lôi cuốn và sôi nổi hơn.
Cách dẫn dắt hấp dẫn với nhiều ví dụ sinh động của TS. Lê Thẩm Dương khơi gợi được nhiều hứng thú từ các doanh nhân tham dự hội thảo. 
Buổi hội thảo thu hút được sự quan tâm và tham gia của rất nhiều doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Trải qua hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, trường Doanh nhân Top Olympia đã tổ chức thành công nhiều khóa học cho hơn 1000 doanh nhân và ngày càng khẳng định vai trò của mình trên con đường hội nhập. Đây là đơn vị được tỉnh Nghệ An lựa chọn để tổ chức các chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân trên địa bàn trong năm 2015. Sắp tới, trường sẽ tổ chức khóa học Giám đốc điều hành CEO-SME thứ 4 trên địa bàn.
Buổi hội thảo thu hút được sự quan tâm và tham gia của rất nhiều doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Đây là đơn vị được tỉnh Nghệ An lựa chọn để tổ chức các chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân trên địa bàn trong năm 2015. 
Lễ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng Giám đốc điều hành CEO tổ chức tại Nghệ An năm 2014.
Lễ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng Giám đốc điều hành CEO tổ chức tại Nghệ An năm 2014.
Thu Giang 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.