Đồng hành cùng con đường sữa tươi sạch…

(Baonghean) - Để góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng đá xứ Nghệ, Tập đoàn TH tham gia tài trợ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XIX. Với việc phát triển bền vững thương hiệu “sữa tươi sạch”, Tập đoàn TH xây dựng kế hoạch đồng hành với giải thể thao truyền thống này trong thời gian tới.
Mới 5 năm tham gia vào thị trường sữa Việt Nam nhưng TH true MILK đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ với thương hiệu sữa sạch. Cùng với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, Tập đoàn TH đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đem lại giá trị cao cho sản phẩm đang đồng hành trên thị trường trong và ngoài nước.
Dây chuyền sản xuất sữa TH.	Ảnh: hoàng Vĩnh
Dây chuyền sản xuất sữa TH. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Tập đoàn TH vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Kỷ lục Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á (tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD). Ông Tal Cohen, Giám đốc Afimilk - Israel tại Việt Nam, đơn vị tư vấn quy trình sản xuất của TH cho rằng: “Nhờ áp dụng công nghệ cao kết hợp với tâm huyết của đội ngũ chuyên gia Israel và quốc tế, nỗ lực không ngừng của Tập đoàn TH đã  phát triển thành công đàn bò sữa cao sản trên cao nguyên Phủ Quỳ. Chúng tôi rất vui khi đã góp phần mang đến những thành công hôm nay cho TH”. Còn ông Biswaroop Roy Chowdhury, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á đánh giá: “Để đạt được kỷ lục này, TH đã phải cạnh tranh với rất nhiều trang trại chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là trang trại tại các nước như Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ… Nhưng cuối cùng, TH đã chiến thắng, nhờ quy mô đàn bò lớn, nhờ ứng dụng công nghệ bậc nhất thế giới của Israel, Mỹ, châu Âu”. Sau 5 năm, TH đã có 2 cụm trang trại với tổng đàn bò 45.000 con, trong đó có hơn 22.000 con đang cho sữa với năng suất sữa bình quân đạt 30 - 40 lít/ngày. Trong kế hoạch của mình, tới năm 2020, tổng đàn bò của TH sẽ đạt đến con số 203.000 con.
Hiện tại, trang trại TH được áp dụng công nghệ đầu cuối hiện đại, hầu hết các khâu đều được tự động hóa, quy tụ công nghệ xử lý nước, trồng nguyên liệu, phối trộn thức ăn… tiên tiến nhất thế giới. Cùng đó, nhà máy sản xuất sữa tươi sạch TH chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với quy mô lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất 200.000 tấn/năm trong giai đoạn I và có thể đạt 500.000 tấn/năm vào năm 2017, góp phần quan trọng nối trọn vòng quay hoàn hảo “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”. Tập đoàn TH đã  ghi dấu ấn là đơn vị tiên phong khi đặt nền móng cho ngành sữa tươi sạch tại Việt Nam và là nhà cung cấp sữa tươi hàng đầu hiện nay, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình minh bạch thị trường sữa. Cùng với đó, TH là đơn vị duy nhất được xác nhận “hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em” và có sản phẩm đạt chuẩn sữa học đường. 
Bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.
Bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH đón nhận Bằng chứng nhận Kỷ lục Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á.
Xác định công nghệ cao là “chìa khóa vàng” cho thành công, nên từ khâu trồng, thu hoạch cỏ, đến chế biến thức ăn, chăm sóc, vắt sữa bò, chế biến sữa… đều được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Quy trình hiện đại, khép kín đảm bảo cho dòng sữa tươi sạch và ngọt lành. Trong lộ trình phát triển đàn bò sữa, không chỉ ở Nghệ An, tập đoàn đã và đang khảo sát để triển khai các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa với mô hình tương tự ở Thanh Hóa, Đăk Lăk, Lâm Đồng... hướng tới sản xuất các dòng sữa tươi sạch cao cấp, đồng thời triển khai các dự án công nghệ cao trong nông nghiệp ở lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu sạch. Từ tháng 7/2015, các chuyên gia Israel bắt đầu trở về nước và sẽ chuyển giao toàn bộ công nghệ, quy trình quản lý cho TH và cũng thời điểm đó, Nhà máy Sữa tươi sạch TH true MILK sẽ nâng công suất hoạt động để hướng tới mục tiêu đạt 500.000 tấn/năm vào năm 2017. Nỗ lực để thành công của Tập đoàn TH đang đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, vì mục tiêu: “Sữa tươi sạch là con đường duy nhất” hướng đến người tiêu dùng…
P.V
Thời gian qua, Tập đoàn TH tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng và an sinh xã hội. Tập đoàn đã đồng hành, tài trợ các chương trình: "Những kỷ vật kháng chiến" do Tổng cục Chính trị, Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn Vinh chủ trì; tài trợ xây dựng trạm y tế tại huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn; tài trợ xây dựng hàng trăm nhà Đại đoàn kết, các di tích lịch sử; tổ chức chương trình thăm các cháu ở Bệnh viện K Tam Hiệp; tổ chức chương trình thăm các cháu bé ở Trung tâm chăm sóc người già và trẻ em khuyết tật... Đặc biệt, đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An, Tập đoàn TH tài trợ những chương trình lớn, như: Phẫu thuật nụ cười tại Nghệ An; khám sàng lọc và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; hỗ trợ chạy thận cho trẻ em; hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi...

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.