Cảng Nghệ Tĩnh: Phấn đấu đạt sản lượng 5 triệu tấn hàng vào năm 2020

(Baonghean.vn) – Ngày 10/10/2015, Cảng Nghệ Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.  Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo các cảng biển ở nhiều tỉnh, thành; đông đảo CBCNV Cảng Nghệ Tĩnh qua nhiều thế hệ và các khách hàng truyền thống của đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tiền thân là Cảng Bến Thuỷ đã có lịch sử hình thành và phát triển gần 1 thế kỷ. Ngay sau khi Đảng CS Đông Dương ra đời (3-2-1930) thì Chi bộ khuân vác cũng được hình thành và là 1 trong 6 chi bộ đầu tiên ở Vinh, Bến thuỷ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Cảng Bến Thuỷ đã góp phần cùng giai cấp công nhân, nông dân Nghệ Tĩnh làm nên cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết công nông.

Ngày 13/10/1955, Bộ Giao thông Công chính đã ban hành Quyết định số 141 thành lập Ban Quản lý Cảng Bến thuỷ. Quyết định đó đã mở ra một chặng đường xây dựng và trưởng thành của Cảng Nghệ Tĩnh và ngày 13/10/1955 trở thành ngày truyền thống của Cảng Nghệ Tĩnh.

Lãnh đạo các cảng biển của các tỉnh, thành dự hội nghị
Lãnh đạo các cảng biển của các tỉnh, thành dự hội nghị

Với tinh thần thi đua lao động, bám tàu, bám cảng, chỉ sau 5 năm xây dựng (1955-1960) Cảng Bến Thuỷ đã trở thành một cảng lớn thứ 2 ở miền Bắc sau Cảng Hải Phòng. Năm 1964, lượng hàng thông qua cảng Bến Thuỷ đã đạt được 223.000 tấn, gấp 5 lần so với sản lượng năm cao nhất thời Pháp thuộc.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: “Cảng đã phát huy tốt vai trò là cảng biển quốc tế đầu tiên của khu vực, góp phần to lớn vào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới với nhiều dự án thu hút đầu tư đã và đang triển khai, Cảng càng có lợi thế phát triển”.

Từ năm 2000 đến năm 2004, Cảng Nghệ Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tiếp thị mở rộng thị trường, tìm thêm nhiều bạn hàng mới. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, của Nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển như: Xây dựng thêm cầu 3, cầu 4, kéo dài kè chắn cát, chỉnh trị luồng chạy tàu - 5,5 m bảo đảm cho tàu có trọng tải đến 1 vạn tấn ra vào thuận lợi, 160.000 m2.  Bãi chứa hàng được  bê tông hoá, 36.000 m2  kho được xây dựng kiên cố, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, 25 km đường bộ đưa vào sử dụng, kéo dài hàng trăm mét kè chắn cát, đầu tư xây dựng triền đà và âu tàu bảo đảm  cho tàu có trọng tải 1.000 tấn vào đóng mới và sửa chữa…

Long
Đồng chí  Lê Doãn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh: “ Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, Cảng Nghệ Tĩnh sẽ đẩy mạnh thi đua yêu nước, phấn đấu đạt sản lượng 5 triệu tấn hàng/ năm vào năm 2020”.  

Giai đoạn 2010-2015, Công ty có nhiều đổi mới vượt bậc. Tiến hành cải tiến cụng cụ xếp dỡ hàng hóa, ứng dụng  công nghệ thông tin vào quản lý điều hành. Sản lượng hàng hóa qua cảng hàng năm tăng từ 10 đến 15%. Năm  2010 đạt 1.596.000 tấn, đến năm 2014 đạt 2.777.000 tấn. Dự kiến năm 2015 đạt gần 3.000.000 tấn và mở tuyến Container quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu 81,870 tỷ đồng, dự kiến cả năm doanh thu 160 tỷ đồng. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

 Ngày 1/4/2015, Cảng Nghệ Tĩnh đánh dấu bước phát triển mới khi chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty Cổ phần. Cảng  Nghệ Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 5 triệu tấn vào năm 2020.

 60 năm trôi qua, Cảng Nghệ Tĩnh vinh dự đã được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Ba; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1996), Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng hai và nhiều phần thưởng cao quí khác.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành quả to lớn của cảng Nghệ Tĩnh trong năm qua, đánh giá cao vai trò của Cảng Nghệ Tĩnh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của  khu vực và của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao tặng bức trướng của tỉnh cho Cảng Nghệ Tĩnh nhân kỷ niệm 60 năm

 Thay mặt  Tỉnh ủy, HĐND,  UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch trao tặng Cảng Nghệ Tĩnh bức trướng  mang dòng chữ: “Cảng Nghệ Tĩnh 60 đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển”.

Cảng Nghệ Tĩnh đang phấn đấu xây dựng tuyến Container quốc tế
Cảng Nghệ Tĩnh đang phấn đấu xây dựng tuyến Container quốc tế

Châu Lan

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.