Bế giảng lớp "Quản trị chuyên sâu – Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO" Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 06/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển -Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp cùng Trường doanh nhân Top Olympia và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lễ tốt nghiệp lớp “Quản trị chuyên sâu – Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh An – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu tại buổi lễ bế giảng
Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp

Tới dự lễ có các đồng chí  Bùi Thanh An, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Tiến sĩ Dương Xuân Thao – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Lãnh đạo Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa nhỏ tỉnh Nghệ An; Ông Cao Văn Thi – Tổng giám đốc Trường Doanh nhân Top Olympia.

Các học viên tham gia lễ bế giảng
Các học viên tham gia lễ tốt nghiệp

Lớp “Quản trị chuyên sâu – Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO Nghệ An” được tổ chức tại huyện Diễn Châu nằm trong Đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An” giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020. Sau 2 tháng đào tạo, với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên có uy tín trên các lĩnh vực quản trị - kinh doanh, 77 học viên là những nhà lãnh đạo, doanh nhân ở những cương vị khác nhau đã tiếp cận những kiến thức bổ ích, những kiến thức, kỹ năng về phương pháp để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư báo cáo kết quả của khóa học
Ông Nguyễn Văn Nam , Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư báo cáo kết quả của khóa học

Các học viên cũng đã được chia sẻ những kiến thức về quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính – ngân hàng, quản trị Marketting, kỹ năng tư duy để giải quyết vấn đề và ra quyết định…

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương, giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia phát biểu tại lễ bế giảng
Tiến sỹ Lê Thẩm Dương, giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia phát biểu tại lễ tốt nghiệp

Với phương pháp giảng dạy sôi nổi và mang tính thực tiễn, qua khóa học, các học viên đã nắm bắt được những kiến thức mới nhất để nghiên cứu thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, cách tìm ra những cơ hội và thách thức để từ đó có thể đề ra và lựa chọn chiến lược thích hợp cho doanh nghiệp phát triển, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp của mình trong xu thế phát triển hiện nay.

Đồng chí Bùi Thanh An – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên
Đồng chí Bùi Thanh An,  Phó Giám đốc Sở KH&ĐT trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên

Phát biểu tại  lễ tốt nghiệp, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Thời gian qua, Nghệ An thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân. Tỉnh đã ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp, hướng hoạt động của doanh nghiệp vào mục tiêu phát triển KT- XH của tỉnh. Cũng từ đó, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã không ngừng phát triển và trưởng thành, góp phần quan trọng thúc đẩy KT- XH của tỉnh, đóng góp vào ngân sách và tạo việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên
Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên

Đồng thời bày tỏ mong muốn, với những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được tiếp thu tại khóa học này, các học viên sẽ áp dụng thành công vào thực tiễn kinh doanh, qua đó xây dựng đội ngũ doanh nhân Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển KT- XH của tỉnh nhà.

                                    Phú Hương

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.