Thu nhập tiền tỷ từ những mô hình kinh tế ở Đông Hiếu (Tx Thái Hòa)

(Baonghean.vn) - Rất nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi ở xã Đông Hiếu (TX Thái Hòa) phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng đại táo kết xen với trồng cam của anh Phan Văn Viên ở xóm Đông Thành, Đông Hiếu mới làm được 6 tháng nhưng húa hẹn cho  thu hoạch từ 60-80 triệu/ha/mùa
Hiện xã có trên 42 mô hình gồm: Trồng cỏ, nuôi bò sữa; chăn nuôi trang trại, trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa... Trong ảnh: Mô hình trồng đại táo đầu tiên tại xã Đông Hiếu của anh Phan Văn Viên ở xóm Đông Thành. Với mô hình này, trong khi chờ cam đến chu kỳ kinh doanh, cây đại táo hứa hẹn cho thu hoạch từ 60-80 triệu đồng/vụ.
Vườn táo trên 1 ha với trên 300 gốc xen với 400 gốc cam của anh Phan Văn Viên. Phía xa là đồng cỏ của người dân trồng để nuôi bò sữa với Vinamilk
Gia trại trên 1 ha với 300 gốc táo xen với 400 gốc cam của anh Phan Văn Viên. Ngoài trồng táo đại, vào mùa hè, anh Viên trồng bí xanh, mỗi vụ cho thu nhập từ 20-30 triệu.
Mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Đặng Quang Thắng ở xóm Đông Thành, trong đó với 2.000 m2 đất bạc màu mỗi năm ông trồng 150 gốc quýt cho thu nhập trên 20 triệu năm; diện tích còn lại nuôi nhà và ong mật cho thu nhập bình quân 30 triệu đồng/năm
Trang trại tổng hợp của ông Đặng Quang Thắng trên 2.000 m2, mỗi năm ông trồng 150 gốc quýt cho thu nhập trên 20 triệu năm; diện tích còn lại chăn nuôi gia cầm thu nhập bình quân 30 triệu đồng/năm.
Trang trại chăn nuôi lợn ngoại đẻ của anh Nguyễn Văn Thành ở xóm Đông Tiến, xã Đông Hiếu. Với trên 60 con lợn nái mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 1.200-1.500 con giống cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm
Trang trại chăn nuôi lợn nại ngoại của anh Nguyễn Văn Thành ở xóm Đông Tiến có trên 60 con lợn nái, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 1.200-1.500 con giống cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
Ngoài nuôi lợn nái, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành còn nuôi lợn đực để bán thịt, mỗi năm bán ra từ 2 đến 3 tấn; giá bình quân 50.000 đồng/kg, cao hơn 3 ngàn đồng/kg so với giá lợn thường
Ngoài nuôi lợn nái, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành còn nuôi lợn đực ngoại để bán thịt, mỗi năm bán ra từ 2 đến 3 tấn với giá bình quân 50.000 đồng/kg.

Chiều về trên đường quê Nông thôn mới xóm Đông Thành, Đông Hiếu

Từ thu nhập cao, người dân xóm Đông Thắng (33 hộ/116 nhân khẩu) đã đóng góp gần 70 triệu đồng để cùng với nguồn xi măng do nhà nước hỗ trợ làm xong đường bê tông dài 1,26 km.

 Nguyễn Hải

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.