Nghệ An gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân

(Baonghean.vn) - Chiều 21/2, tại thành phố Vinh diễn ra Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với BIDV tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh và là năm thứ 8 BIDV đồng hành cùng sự kiện với tư cách là nhà tài trợ chính.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về dự Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về dự Hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Uông Chu Lưu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Phó trưởng ban Thường trực Ban nội chính Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam; Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Bình Minh - Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương.

Các đồng chí đại biểu Trung ương tại hội nghị.
Các đồng chí đại biểu Trung ương tại hội nghị.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND cùng các sở, ban ngành. 

Ngoài ra, còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo; Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ, Bí thư thứ 3 Đại sứ quán Lào; lãnh đạo đại diện tỉnh GIfu (Nhật Bản), tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); cùng gần 1000 đại biểu khách mời là đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế.

Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - đơn vị đồng tổ chức và tài trợ sự kiện cùng đại diện Ban Giám đốc BIDV cũng có mặt tại hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.
Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.
Các vị khách quốc tế dự hội nghị.
Các vị khách quốc tế dự hội nghị.

Từ năm 2009 đến nay, Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu Xuân đã trở thành một điểm hẹn giữa tỉnh với các nhà đầu tư, mở ra diễn đàn đối thoại cởi mở, tạo nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư vào Nghệ An. Qua 7 kỳ hội nghị, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 663 dự án, với tổng số vốn đăng ký gần 230.000 tỷ đồng, trong đó: 626 dự án đầu tư trong nước với trên 70.000 tỷ đồng và 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với gần 158.000 tỷ đồng (tương đương gần 7.200 triệu USD). Có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm và nộp ngân sách lớn.

Đặc biệt, năm 2015 là năm ghi dấu nhiều thành quả ấn tượng trong công tác xúc tiến, đầu tư của tỉnh, với 111 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, mức vốn đăng ký đạt hơn 87 nghìn tỷ đồng. 

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thành công của những hội nghị trước cho thấy hướng đi đúng đắn của tỉnh Nghệ An trong công tác xúc tiến đầu tư. 

Đồng thời, đồng chí cũng tôn vinh những nhà đầu tư đã gắn bó, đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua như Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Công ty CP Thực phẩm sữa TH, MDF, Sabeco, các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản... Đồng chí cũng tin tưởng vào thành công của sự hợp tác với các nhà đầu tư mới như Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn The Vissai,...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua Hội nghị nhận được ý kiến góp ý để cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua Hội nghị nhận được ý kiến góp ý để cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An.

Đồng chí mong muốn qua Hội nghị này nhận được các ý kiến góp ý của các đại biểu, các nhà đầu tư để cùng nhau xây dựng môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An ngày càng hấp dẫn hơn, góp phần vào việc thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những kết quả trong công tác xúc tiến đầu tư của Nghệ An. Qua mỗi kỳ Hội nghị, càng lúc càng có nhiều nhà đầu tư tìm đến Nghệ An, kèm theo đó là dòng vốn đầu tư ngày một lớn. Năm 2016 này, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, càng khẳng định hội nhập quốc tế là hướng đi đúng đắn và cấp thiết. Nghệ An cần phải vươn lên để trở thành một thị trường đầu tư hấp dẫn không chỉ trong vùng, trong nước mà đạt đến tầm khu vực, quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng vào thành công của Hội nghị và tương lai môi trường hợp tác quốc tế tại Nghệ An nói riêng, Nghệ An nói chung.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng vào thành công của Hội nghị và tương lai môi trường hợp tác quốc tế tại Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và BIDV tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chiếc độc bình được chế tác tinh xảo.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và BIDV tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chiếc độc bình được chế tác tinh xảo.

Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, đơn vị có sáng kiến tổ chức, tài trợ và đồng hành cùng hội nghị suốt 7 năm qua. Bắt đầu từ Hội nghị đầu tiên năm 2009 chỉ với 156 doanh nghiệp tham dự, đến nay Hội nghị đã thực sự trở thành một diễn đàn cởi mở giữa tỉnh và nhà đầu tư. 

Ông Trần Bắc Hà - Tổng giám đốc HĐQT BIDV khẳng định hiệu quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư theo mô hình 3
Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV khẳng định hiệu quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư theo mô hình 3 "nhà" - nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà băng - sáng kiến BIDV đưa ra vào năm 2008. 

Những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sự ghi nhận của các doanh nghiệp là động lực, niềm tin để BIDV bền bỉ đồng hành với Nghệ An trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Đến với “lễ hội” đầu tư Xuân năm nay, BIDV cam kết tiếp tục song hành với Nghệ An và các nhà đầu tư với vai trò là đầu mối xúc tiến và nhà cung ứng tín dụng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện doanh nghiệp, tổ chức hợp tác quốc tế đã trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư tại Nghệ An cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả hợp tác, đem lại lợi ích cho cả 2 bên.

Ngài Jun Dae Joo - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết hiện trên địa bàn Nghệ An có 15 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động và hy vọng con số này sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Ngài Jun Dae Joo - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết hiện trên địa bàn Nghệ An có 15 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động và hy vọng con số này sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Ông Anthony Tan - Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết mô hình hoạt động của VSIP khá đặc thù, có vai trò như một cầu nối vận động, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư khác đến với địa phương.
Ông Anthony Tan - Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết mô hình hoạt động của VSIP khá đặc thù, có vai trò như một cầu nối vận động, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư khác đến với địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương cách làm của Nghệ An thời gian qua. Môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính đang đi đúng hướng, bằng chứng là diện mạo tỉnh có nhiều đổi thay cả về hạ tầng lẫn cơ chế chính sách, nhân lực. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng khi nghe được nhiều ý kiến của các nhà đầu tư, đánh giá cao sự trân trọng, thiện chí và quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An để các dự án nhanh chóng được triển khai, hoạt động hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nghệ An tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, không ngừng cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường đầu tư kinh doanh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nghệ An tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, không ngừng cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều lợi thế của Nghệ An chưa được khai thác xứng tầm như kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, chế biến khoáng sản sâu…Bên cạnh trách nhiệm của địa phương, cần có sự chung tay của các doanh nghiệp để phát huy tối đa tiềm năng của địa phương và sử dụng tối ưu tiềm lực của doanh nghiệp. 

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà tiếp thu định hướng chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Là tỉnh được Đảng, nhà nước và chính phủ dành nhiều sự quan tâm, kỳ vọng, đặc biệt với Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục quyết tâm nỗ lực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh xúc tiến, thu hút là một trong những giải pháp chủ lực. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà tiếp thu định hướng chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Là tỉnh được Đảng, nhà nước và chính phủ dành nhiều sự quan tâm, kỳ vọng, đặc biệt với Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục quyết tâm nỗ lực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh xúc tiến, thu hút là một trong những giải pháp chủ lực. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Để biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư tại Nghệ An năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định tặng Bằng khen cho 20 tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó một số cái tên đáng chú ý như: Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An, Công ty CP Xi măng Sông Lam, Công ty TNHH MTV Masan MB Nghệ An, Công ty CP Thực phẩm sữa TH. 

Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có sáng kiển khởi xướng và có công chỉ đạo, tổ chức Hội nghị trong suốt 7 năm qua.
Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có sáng kiển khởi xướng và có công chỉ đạo, tổ chức Hội nghị trong 7 năm qua.
Tặng Bằng khen cho các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong hoạt động đầu tư tại Nghệ An năm 2015.
Tặng Bằng khen cho các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong hoạt động đầu tư tại Nghệ An năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, tỉnh đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng giá trị đầu tư 3.566 tỷ đồng, ký kết 5 thỏa thuận đầu tư với tổng trị 61.531 tỷ đồng . Về phía BIDV ký 5 thỏa thuận nguyên tắc tài trợ dự án với tổng giá trị 13.432 tỷ đồng. Tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI với tỉnh Nghệ An
Ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI với tỉnh Nghệ An.

Nhóm PV

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.