Nghệ An: Bội thu mùa lúa đông xuân

(Baonghean.vn) - Nông dân ở hầu khắp các địa phương trên toàn tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ xuân. Năm nay, nhìn chung bà con khắp các huyện đều gặt hái vụ mùa bội thu; năng suất ước đạt trên 65 tạ/ ha.

Nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương đang vào vụ gặt rộ
Nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương đang vào vụ gặt rộ

* Tại Thanh Chương, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện tại, bà con nông dân các xã Thanh Lĩnh, Thanh Lương, Thanh Khai, Thanh Văn, Võ Liệt... đang thu hoạch lúa xuân.

 Vụ xuân năm nay, huyện Thanh Chương gieo cấy 8.200 ha, chủ yếu là các loại giống lai như: Kinh Sở ưu 1588, Thái xuyên 111, ZZD 001, nhị ưu 868. Nhờ thực hiện đúng lịch thời vụ, thời tiết thuận lợi, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên lúa phát triển tốt, năng suất cao (dự ước đạt trên 65 tạ/ ha).

Đưa máy móc vào tuốt lúa ở xã Thanh Lĩnh - Thanh Chương
Đưa máy móc vào tuốt lúa ngay chân ruộng ở xã Thanh Lĩnh - Thanh Chương.

Cùng với tiến hành thu hoạch, Thanh Chương cũng đang tập trung gieo mạ hè thu. Theo đề án vụ hè thu năm nay toàn huyện sẽ gieo cấy khoảng 5.500 ha lúa, chủ các loại giống: NA2, Khang dân đột biến.

* Tại Quế Phong, thời điểm cuối tháng 5, bà con nông dân vùng trung tâm huyện như: Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong,Quế Sơn và Hạnh Dịch, nông dân đã bắt đầu ra đồng thu hoạch các diện tích lúa chín sớm. Đó là các giống lúa ngắn ngày như NA2, TH3-5.

Vụ đông xuân 2016, toàn huyện gieo cấy được 2.200 ha lúa. Cơ cấu chủ lực là các giống lúa năng suất, chất lượng cao như: Lúa lai nhị ưu 986, Kinh sở ưu 1.558, TH3-5; Nam ưu 209, NA2…

Vụ xuân này, sản xuất nông nghiệp ở Quế Phong tương đối thuận lợi ngay từ đầu vụ nên nhìn chung năng suất lúa đạt cao, trên 50 tạ/ ha. Dự kiến khoảng 5-7 ngày nữa, nông dân Quế Phong sẽ bước vào thu hoạch lúa  xuân đại trà.

* Huyện Đô Lương gieo cấy 7.800 ha lúa xuân. Vụ mùa năm nay được đánh giá là bội thu, năng suất ước đạt 68 tạ/ha, tăng 4 tạ so với vụ xuân năm 2015.

Lúa xuân ở Đô  Lương được mùa.
Lúa xuân ở Đô Lương được mùa.

Ông Trần Doãn Hùng - Trưởng phòng NN - PTNT huyện, cho biết: Hiện nay, một số cánh đồng trũng, thường ngập lụt, bà con nông dân đã thu hoạch lúa. Tuy nhiên, Đô Lương cũng đang đối mặt với một vụ hè thu khó khăn về nước tưới và chậm thời vụ so với các năm.

Dự tính, vụ hè thu này Đô Lương sẽ chỉ đạo chuyển 600 ha sang trồng màu tại một số xã vùng cao: Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Thái Sơn… và cơ cấu các giống lúa chính: Khang dân, Khang dân cải tiến, PC6, Thiên ưu…

Thời điểm này,  thu hoạch đến đâu, bà con nông dân triển khai làm đất đến đó để bắt tay vào gieo cấy vụ hè thu. Dự kiến đến ngày 15/6, Đô Lương kết thúc cấy hè thu. Năng suất lúa toàn tỉnh dự kiến đạt 65 tạ/ ha.

Nông dân xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành thu hoạch lúa xuân đến đâu, triển khai làm đất ngay đến đó để sớm gieo cấy hè thu.
Nông dân các huyện khẩn trương thu hoạch lúa xuân và triển khai làm đất gieo cấy hè thu.


         Xuân Hoàng – Đình Hà – Kim Liêng

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.