Phường Hà Huy Tập xây dựng được 42 tuyến phố văn minh

(Baonghean) - Phường Hà Huy Tập là phường trung tâm của thành phố Vinh. Hiện nay phường Hà Huy tập đã xây dựng được 42 tuyến phố văn minh 12 tuyến đường tự quản, nhiều nhất trong cả thành phố.

Nhiều tuyến phố xanh sạch đẹp ở ở phường Hà Huy Tập
Nhiều tuyến phố xanh sạch đẹp ở ở phường Hà Huy Tập

Năm 2013 khối Trung Hòa phường Hà Huy Tập thành phố Vinh xây dựng thành công 2 tuyến phố văn minh đó là tuyến phố thuộc tổ dân cư số 2 và tổ dân cư số 13. Để có được kết quả này, ban cán sự khối đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị,  đảm bảo vệ sinh môi trường, các hộ dân đưa rác thải ra nơi tập kết để vệ sinh viên thu gom đúng giờ, xây dựng tuyến phố không có rác thải.

Hàng tuần, hàng tháng huy động toàn dân tham gia tổng dọn vệ sinh. Phường lấy lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh làm nòng cốt trong phong trào xây dựng các đoạn đường xanh sạch đẹp, các tổ dân cư xây đựng tuyến phố văn minh. “Xây dựng khối phố văn minh, trước hết phải làmn tốt công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của người dân. Ban cán sự khối thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đồng thời đưa tiêu chí thi đua bình xét gia đình văn hóa hàng năm. Sau khi tổ dân cư số 2 và  tổ 13 được công nhận gắn biển tuyến phố văn minh đã  tạo được phong trào thi đua giữa các tổ dân cư trong khối" - Ông Nguyễn Mạnh Thế khối trưởng khối Trung Hòa phường Hà Huy Tập cho biết. 

Đến nay
Đến nay phường đã xây dừn được 42 tuyến phố văn minh

Xây dựng tổ dân cư văn minh không chỉ làm tốt công tác vệ sinh môi trường mà các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, dân số kế hoạch hóa gia đình, an ninh trật tự cũng đêu được nâng lên. Hiện nay khối Trung Hòa đang tiếp tục xây dựng 2 ngõ phố văn minh đó là tổ dân cư 12 và tổ dân cư số 3.

Khối Yên Hòa phường Hà Huy Tập cũng đã xây dựng được 7 ngõ phố văn minh, 1 tổ dân cư văn minh.  Khối 16 năm liên tục giữ vững danh hiệu khối văn hóa. Thường xuyên phát động trên hệ thống loa trên truyền thanh xóm để các tổ dân cư tham gia ngày chủ nhật xanh, hàng ngày người dân tự giác thu gom rác rác thải vệ sinh môi trường. Có được kết quả đó là do ban chi ủy, cán sự , mặt trận và các thành viên đoàn kết, nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên địa bàn khối có nhiều hộ kinh doanh buôn bán dọc trên tuyến đường Tuệ Tĩnh nên khối  phải làm tốt công tác tuyên tuyền vận động để người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh chung. Khối cũng phân công cho các đoàn thể thường xuyên kiểm tra, bóc dỡ các quảng cáo rao vặt, hàng tháng tổ chức quýt  vôi, sơn lại những điểm bị làm bẩn do quảng cáo rao vặt.

Phường Hà Huy Tập thành phố Vinh có 22 khối dân cư, 5000 hộ gia đình, dân số 25000 người; ngoài ra còn có 300 cơ quan đơn vị, trường học đứng chân trên địa bàn phường. Phong trào ngày chủ nhật xanh do phường phát động đã tạo được sự đồng tình tham gia tích cực của nhân dân và các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn.

a
Đoàn thanh niên dọn vệ sinh  vào ngày chủ nhật. Ảnh do đoàn phường cung cấp

Các khối chủ động thực hiện làm vệ sinh môi trường, vỉa hè nhân dân tự quản thực hiện quét dọn thu gom rác thải, lá cây rụng. Vệ sinh viên của công ty vệ sinh môi trường chỉ thu gom. Phong trào túi rác văn minh do mặt trận và các tổ chức thành viên phát động thành được thành viên hội viên tích cực hưởng ứng. Lực lượng vệ sinh viên và các khối xóm, tổ dân cư có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quy định giờ đưa rác ra hợp lý để giảm thiểu thời gian để trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Cùng với đó việc  xử lý biển quảng cáo che khuát tầm nhìn, lấn chiếm hành làng an toàn giao thông cũng được phường quan tâm thực hiện thường xuyên. Phường có quy định các cửa hàng hàng cửa hiệu dọc các tuyến phố phải gắn biển bảng quảng cáo vào  tường, không được lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, che khuất tầm nhìn.  Bên cạnh đó việc trồng và bảo vệ cây xanh được người dân quan tâm thực hiện tốt.

Thêm những con đường sạch sẽ
Thêm những con đường sạch sẽ.

Hiện nay các khối phố trên địa bàn phường Hà Huy Tập  đã được phủ xanh bằng cây xanh che mát cho các tuyến đường. “Người dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia ngăn chặn việc dán, viết quảng cáo rao vặt lên các bờ tường, cột điện, người dân khi đi thể dục buổi sáng thấy quảng cáo rao vặt họ tự giác bóc giỡ để khối phố được văn minh sạch đẹp. Người dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn khối phố văn minh xanh sạch đẹp” Ông Ngô Xuân Nam - Phó chủ tịch phường Hà Huy Tập cho biết.

                                                                   Thanh Tâm

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.