Anh Sơn: Phát triển mô hình nuôi dê thả đồi

(Baonghean.vn) - Tận dụng diện tích đất đồi rộng và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, nhiều hộ dân ở xã Thành Sơn, Anh Sơn đã chuyển sang nuôi dê thả đồi, nhằm hướng đến chăn nuôi dê "sạch".

Hiện toàn xã Thành Sơn có 550 hộ chăn nuôi dê với tổng đàn gần 1.100 con. Về hiệu quả, đơn cử như hởi động việc nuôi dê cách đây hơn 3 năm, với 7 con ban đầu, giờ đây đàn dê của chị Vi Thị Thuận ở thôn 8, xã Thành Sơn đã lên tới 25 con. Nhờ nuôi dê mà vợ chồng chị Thuận đã xây dựng được nhà cửa và nuôi con học hành. 6 tháng đầu năm 2016 gia đình chị đã bán được 6 con dê thịt, với giá dao động từ 130 - 150 nghìn đồng/kg, chị thu về gần 20 triệu đồng.

Mô hình nuôi dê thả đồi của gia đình chị chị Vi Thị Thuận thôn 8 xã Thành Sơn
Mô hình nuôi dê thả đồi của gia đình chị chị Vi Thị Thuận thôn 8 xã Thành Sơn

Chị Thuận cho biết: "Thời gian dê con trưởng thành và cho sinh sản chỉ từ 7 đến 12 tháng, thời điểm này dê sẽ đạt trọng lượng từ 30-35kg/con, trung bình hai năm dê đẻ khoảng 3 lứa, mỗi lứa từ 1-2 con. Chuồng trại không đòi hỏi diện tích lớn nên cũng không tốn kém nhiều. Nhu cầu tiêu thụ dê ở địa phương cũng tương đối cao nên người dân rất yên tâm về đầu ra.

ể nguồn thức ăn cho dê thêm phong phú, các hộ nuôi dê còn trồng thêm các loại cây: xoan đâu, mít.. để lấy lá cho dê ăn.
Để nguồn thức ăn cho dê thêm phong phú, các hộ nuôi dê còn trồng thêm các loại cây: xoan đâu, mít.. để lấy lá cho dê ăn.

Những hộ nuôi dê ở xã Thành Sơn cho biết, thổ nhưỡng ở vùng đất này rất hợp với chăn nuôi dê thả núi. Dê ít bị dịch bệnh như những loại gia súc khác, lại là loài động vật ăn tạp, hầu như tất cả các loại lá cây rừng đều có thể là thức ăn của chúng. Dê cũng có sức đề kháng cao, chịu khó tự kiếm ăn nên phù hợp với chăn thả trong rừng trồng của mỗi gia đình, không cần thức ăn tinh bổ sung nên chăn nuôi không vất vả và tốn kém.

Được biết, mô hình nuôi dê thả đồi được các hộ dân Thành Sơn nuôi từ 10 năm nay. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển mô hình chăn nuôi dê thả đồi, hàng năm Hội Nông dân xã Thành Sơn đều có chính sách hỗ trợ từ 1-2 con dê giống cho các gia đình là hộ nghèo, gia đình chính sách; giúp hội viên tiếp cận các nguốn vốn vay có lãi suất thấp. Đồng thời, Hội thường xuyên tổ chức nhiều buổi trao đổi, đưa hội viên đến các mô hình nuôi dê có hiệu quả để học tập kinh nghiệm, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Để nuôi dê thả đồi đạt hiệu quả kinh tế, việc áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi rất quan trọng. Người nuôi dê phải biết áp dụng kỹ thuật từ khâu làm chuồng trại cho đến việc theo dõi, quản lý đàn dê. Khi làm chuồng, tùy theo đặc điểm từng vùng, từng nhà cụ thể mà xác định vị trí và hướng chuồng thích hợp để tận dụng yếu tố thuận lợi và hạn chế tối đa các yếu tố bất lợi của thời tiết đối với dê. Trước chuồng nuôi cần có khoảng sân rộng để theo dõi, quản lý đàn dê, cũng như khi bắt dê để kiểm tra, phối giống, cho ăn và phòng trị bệnh. Chuồng trại cho dê cần phải đảm bảo thông thoáng, tránh nắng nóng và ẩm ướt, đặc biệt phải được quét dọn sạch sẽ hằng ngày.

    Thái Hiền

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.