Rau xanh giải nhiệt đắt hàng mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng, tại các chợ, nhiều loại rau giải nhiệt tốt cho sức khỏe được người tiêu dùng lựa chọn. Mặt hàng này, gồm: rau đay, rau vặt, mướp đắng, rau muống... tiêu thụ mạnh hơn thường ngày. 

Mướp đắng giải nhiệt mùa hè giá 15.000 đồng/ kg
Mướp đắng giải nhiệt mùa hè giá 15.000 đồng/ kg

Khảo sát tại một số chợ lớn trên địa bàn huyện Nghi Lộc và chợ Quán Bánh ở TP. Vinh, ngay từ sáng sớm những mặt hàng rau củ quả  tấp nập người mua, kẻ bán.

Những loại như: Rau muống, rau dền, rau ngót, mùng tơi, rau đay, mướp đắng, mướp hương, dưa chuột, rau lang... bán chạy và ai cũng muốn mua. Tại chợ Thị trấn Quán Hành, rau muống, rau mùng tơi, rau đay có giá từ 2.500 – 5.000 đồng/ bó; rau ngót 5.000 đồng/bó, bí xanh 10. 000 đồng/kg, mướp đắng, cà pháo, cà dừa 10 nghìn - 12 nghìn đồng/kg…

Rau đay
Rau đay một trong những loại giải nhiệt tốt mùa hè.

Chị Cao Thị Hải Long - xóm 17 xã Nghi Trung (Nghi Lộc) chia sẻ: Thời tiết nóng, tôi thường đổi món cho gia đình bằng những món canh như: Rau muống ăn cùng dưa cà pháo, canh riêu cua, canh ngao nấu rau đay, mùng tơi hay tôm tươi nấu bầu thì ai cũng thích ăn. Tuy nhiên, để mua được rau và thực phẩm ngon thì phải đi chợ sớm, có hôm ra chợ muộn một chút là các loại rau tươi…”.

Do thị trường tiêu thụ mạnh, giá lại cao nên nhiều hộ dân ở các huyện tranh thủ trồng, chăm sóc vườn rau của gia đình mình. Chị Đặng Thị Nhàn – Khối 6 thị trấn Quán Hành – Nghi Lộc cho biết: “Những ngày gần đây nhu cầu thị trường lớn, tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, rau khó trồng hơn nên giá tất cả các loại rau củ đều tăng hơn trước. Nhà tôi trồng chủ yếu là rau dền, rau muống, trước chỉ 2-3 nghìn đồng/kg nay tăng lên 6 nghìn đồng/kg mà không có bán”.

a

Rau lang, rau dền bán chạy nhất mùa nắng nóng.

Cùng với mặt hàng rau, củ thì xu hướng lựa chọn thực phẩm những ngày nắng nóng của nhiều bà nội trợ là thay thịt mặt hàng như: cua, cá, hến....

Bà Nguyễn Thị Châu – Xóm 14 xã Nghi Thuận – Nghi Lộc - một người chuyên buôn cua, trai, hến cung cấp cho các chợ thị trấn Quán Hành chi biết: Hiện mỗi ngày chị bán được 10 đến 20 kg cua, trai, hến mỗi loại. Trước đây, giá cua chỉ 50 – 60 nghìn đồng/kg thì nay đã lên 80 nghìn, có lúc đến 100 nghìn đồng/kg; trai, hến trước chỉ 5 – 6 nghìn đồng/kg thì nay tăng lên 10 -15 nghìn đồng/kg, có những hôm người mua đông nên “cháy hàng”.

                                                                             Hồng Vinh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.