Người trẻ cần lập chiến lược để phát triển bản thân

(Baonghean.vn) - Tối 19/8, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển Nghệ An phối hợp với Trường doanh nhân Top Olympia tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Định vị bản thân và tư duy khởi nghiệp”, nhằm giúp các doanh nghiệp, doanh nhân và sinh viên khởi nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

TS. Lê Thẩm Dương – Trưởng Khoa Tài chính – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thuyết trình về cách định vị bản thân, đồng thời xây dựng tư duy khởi nghiệp
TS. Lê Thẩm Dương – Trưởng Khoa Tài chính – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thuyết trình về cách định vị bản thân, đồng thời xây dựng tư duy khởi nghiệp.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo, quản lý một số DN và sinh viên một số trường đại học, cao đẳng tại TP. Vinh đã được nghe TS. Lê Thẩm Dương – Trưởng Khoa Tài chính – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thuyết trình về cách định vị bản thân, đồng thời định hướng trang bị những gì để khởi nghiệp phù hợp trong bối cảnh  hội nhập.

Bài giảng định hướng cho những người trẻ, để đạt được những mục tiêu đề ra, cần trang bị “nguồn lực”cho mình ngoài kiến thức chuyên môn, còn là kỹ năng mềm, thái độ học tập, làm việc. Từ đó, thiết lập mục tiêu cho tương lai dựa trên nguồn lực đó.

Đông đảo DN và sinh viện trên địa bàn thành phố tham dự hội thảo
Đông đảo DN và sinh viện trên địa bàn thành phố tham dự hội thảo
Nhóm thành viên chủ chốt của dự án kinh doanh sữa sạch. Ảnh: NVCC
Khởi nghiệp thành công luôn là mong muốn của mỗi bạn trẻ. Ảnh minh họa.

Người trẻ luôn có tư duy, định hướng đúng nghề nghiệp, bắt đầu từ niềm đam mê và thế mạnh bản thân.Tuy nhiên, không tách rời bối cảnh, cơ hội và thách thức trong thời đại mới; có như vậy mới thiết lập mục tiêu phù hợp và thành công. 

Đinh Nguyệt 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.