Nghệ An: Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nghệ An, nhằm đánh giá tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016. 

Đồng chí Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế, trong 8 tháng đầu năm, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin và các văn bản pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế. Việc rà soát bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ cơ chế chính sách theo tinh thần cam kết gia nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do (FTA) được tiến hành thường xuyên.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng kinh tế trong 8 tháng đầu năm của tỉnh có vai trò đóng góp của chương trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang được các ngành, địa phương triển khai tích cực.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng kinh tế trong 8 tháng đầu năm của tỉnh có vai trò đóng góp của chương trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang được các ngành, địa phương triển khai tích cực.

 Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thực hiện, đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được chú trọng, đẩy mạnh.

Vấn đề việc làm và lao động, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm giải quyết. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN. Chuyển mạnh đào tạo nghề theo hướng cung gắn với cầu lao động, cung cấp lao động có chất lượng về tay nghề, sức khỏe, có kỷ luật, tác phong công nghiệp, văn hóa … cho thị trường trong và ngoài nước.

Ông Tám báo cáo tình hình thực hiện chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế 8 tháng đầu năm, định hướng từ nay đến cuối năm; trong đó đề xuất UBND Tình sớm thành Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế Tỉnh
Ông Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công thương báo cáo tình hình thực hiện chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế 8 tháng đầu năm, định hướng từ nay đến cuối năm; trong đó đề xuất UBND tỉnh sớm thành lập Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện trên một số lĩnh vực KT – XH, công tác tuyên truyền kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế  vẫn tồn tại một số hạn chế.

Nhiệm vụ của chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động của UBND tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Đồng thời, củng cố Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2016; nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ an giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025…

Doanh nghiệp bốc xếp hàng hóa qua Cảng Cửa Lò (Ảnh minh họa: Quỳnh Lan)
Doanh nghiệp bốc xếp hàng hóa qua Cảng Cửa Lò (Ảnh minh họa: Quỳnh Lan)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nghệ An trong thời gian tới: Nghệ An cần khai thác lợi thế so sánh của tỉnh để có các giải pháp trong thu hút đầu tư nước ngoài; nâng cao chất lượng người lao động; tập trung phát triển hạ tầng giao thông; về lĩnh vực nông nghiệp cần điều chỉnh lại quy hoạch, cơ cấu lại cơ cấu cây trồng, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư …

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê  Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt được kết quả khả quan, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,9% so cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 332,8 triệu USD (tăng 20% so với cùng kỳ), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 282,7 triệu USD (tăng 31,6%); thực hiện thu ngân sách đạt 63,3% dự toán. Kết quả đó có vai trò đóng góp của chương trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang được các ngành, địa phương triển khai tích cực.Tuy nhiên, kết quả hoạt động hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp vẫn còn hạn chế …

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị thời gian tới: Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế, cùng với đó ban hành quy chế hoạt động. Đồng thời, các sở, ngành liên quan và các địa phương cần tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai các giải pháp: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; quan tâm đến hạ tầng giao thông, công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu thị trường …

Đinh Nguyệt 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.