Trâu, bò ngênh ngang 'diễu hành' trên Quốc lộ

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Đô Lương, tình trạng trâu bò "vô tư" đi lại trên các tuyến Quốc lộ 7, QL15A diễn ra thường xuyên, gây ùn tắc, nguy hiểm với người qua đường. 

Sau mỗi buổi chiều về, người dân xã Tràng Sơn, Đô Lương lại lùa từng đàn bò từ những cánh đồng về, đàn bò  kéo nhau lên đường, chạy nhảy qua lại rất lộn xộn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. (Trong ảnh: Đàn bò gần trăm con đi lại trên QL 7 đoạn đi qua xã Đặng Sơn gây ùn tắc giao thông).
Sau mỗi buổi chiều về, người dân xã Tràng Sơn, Đô Lương lại lùa từng đàn bò từ những cánh đồng về. Hàng chục con bò đi lại nghênh ngang, lộn xộn, cản trở giao thông.
Chị Lê Thị Tâm ở gần đường xã Đặng Sơn cho biết: Tình trạng trâu bò được người dân thả rông như thế này hầu như ngày nào cũng diễn ra, cũng đã từng xảy ra những vụ tai nạn trên tuyến đường này mà nguyên nhân cũng do trâu do chạy loạn trên đường. (Trong ảnh: Trâu bò cắt ngang đường tại cầu ba ra Đô Lương đoạn xã Tràng Sơn)
Theo người dân  địa phương, tình trạng trâu bò được người dân thả rông như thế này hầu như ngày nào cũng diễn ra. Đã từng xảy ra những vụ tai nạn trên tuyến đường này nguyên nhân do trâu, bò chạy loạn trên đường. (Trong ảnh: Trâu bò cắt ngang đường tại cầu ba ra Đô Lương đoạn xã Tràng Sơn).
Đi hết đoạn Quốc lộ 7 qua địa bàn xã Diễn Bình, chúng tôi bắt gặp nhiều đàn bò vô tư

Trên đoạn Quốc lộ 7 qua địa bàn xã Đặng Sơn, trâu bò "chặn" đầu các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường.

Người đi đường rất vất vả, chen giữa đàn trâu bò để tìm lối đi.
Người đi đường rất vất vả, chen giữa đàn trâu bò để tìm lối đi.
1

Đàn trâu, bò hàng chục con di chuyển bát nháo trên đường, càng xua, đuổi chúng càng gây lộn xộn. Bởi vậy, vào cuối các buổi chiều, các phương tiện giao thông rất khó khăn để di chuyển qua các tuyến Quốc lộ đi qua huyện Đô Lương. 

Đàn trâu, bò vô tư

Đàn trâu, bò vô tư "diễu hành" trên đường, trở thành những vật cản "di động" gây ách tắc giao thông, khiến người dân đi qua xã Đặng Sơn rất bức xúc. 

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.