Nghệ thuật thương lượng và đàm phán được chuyển giao cho CEO

(Baonghean.vn) - Chiều 23/10 tại TP.Vinh,  Trường Đại học kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển Nghệ An, Trường Doanh nhân Top Olympia, tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu- Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO).

anh 11
Các học viên tham dự lễ tốt nghiệp.

Đây là lớp CEO thứ 2 của kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập năm 2016, lớp thứ 8 của Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012- 2015 có tính đến năm 2020.

Sau gần 3 tháng triển khai, với 28 buổi học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật, 55 học viên tham gia khóa học đã học 7 chuyên đề. Tham gia đợt huấn luyện này các cán bộ doanh nghiệp được trang bị, chuyển giao những kỹ năng như: Văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo và quản trị nguồn nhân lực, quản trị thương hiệu và tiếp thị, kỹ năng thuyết trình và tổ chức điều hành cuộc họp dành cho lãnh đạo, quản trị sự thay đổi, kiến thức về thuế, kế toán dành cho CEO, CEO với nghệ thuật thương lượng và đàm phán.

Xu hướng quà tặng ngày Gia đình Việt Nam là những bộ đồ đôi, đồng phục gia đình ý nghĩa, khiến lượng khách tại các cửa hàng kinh doanh mặt hang này tăng mạnh
Kinh doanh ngày càng cần nhiều kỹ năng trong cạnh tranh thời hội nhập. Ảnh minh họa

 Khóa học đã trang bị cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh những kiến thức và kỹ năng cốt yếu để có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo quản lý doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

anh 33
Cô Nguyễn Thị Mai Anh, Hiệu Phó Trường đại học kinh tế Nghệ An trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.

Với sự chuyển giao của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh, các học viên tiếp thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý để áp dụng thành công vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, đơn vị; đồng thời xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

                                                                                                                                                                      Quỳnh Lan  

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.