Sắp có nước ép và rượu cam mang nhãn hiệu Con Cuông

(Baonghean.vn) - Là một trong những địa bàn trọng điểm của thương hiệu Cam Vinh, cam Con Cuông từ lâu đã hấp dẫn người tiêu dùng với chất lượng nổi trội. Cam Con Cuông ngọt mà không khay, thanh mà không nhạt, hương nồng mà không gắt... Những yếu tố này đã tạo nên giá trị đặc trưng của cây cam trên vùng đất Trà Lân.

Hiện
Hiện nay trên địa bàn huyện Con Cuông có 255 ha tập trung tại các xã Yên Khê, Bồng Khê và Chi Khê. Trong đó xã Yên Khê có 192 ha.
Cam
Cam Con Cuông chủ yếu được trồng với giống Valencia và Vân Du. Năng suất cam đạt khoảng 25 tấn/ha. 
Theo
Theo  Đề án xúc tiến xây dựng nhãn hiệu đối với các sản phẩm đặc trưng huyện Con Cuông giai đoạn 2016 - 2020, đến năm 2020 sẽ mở rộng diện tích lên đến 450ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Yên Khê, Chi Khê, Bồng Khê, Thạch Ngàn, Đôn Phục, Mậu Đức, Châu Khê, Lục Dạ. Điều đặc biệt, các hộ trồng cam với sự quan tâm của chính quyền địa phương đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc cây cam. 
Các mô hình tưới nhỏ giọt
Cùng với nâng cao giá trị kinh tế từ việc phát triển diện tích cây cam, UBND huyện Con Cuông cũng đẩy mạnh xây dựng các mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP.
Theo
Với việc xác định tiếp tục mở rộng quy mô, chất lượng của nhãn hiệu cam Con Cuông trong chỉ dẫn địa lý cam Vinh, lãnh đạo địa phương đã và đang tạo mọi điều kiện cho hộ trồng cam bằng nhiều chính sách thiết thực, phù hợp. Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Vi Văn Sơn (giữa) kiểm tra mô hình trồng cam ở thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê.
Cam Chi khê
Đặc biệt hiện nay có 5 hộ trồng cam ở Con Cuông được tổ chức JICA (Nhật Bản) hỗ trợ để tham gia dự án sản xuất nước ép từ cam. Theo đó, cam Con Cuông sẽ có các sản phẩm như nước cam ép, rượu cam. Theo tiến độ dự án, đến mùa thu hoạch năm 2017, sản phẩm nước ép từ cam sẽ ra đời.
Bí thư Huyện ủy Con Cuông  Nguyễn Đình Hùng thăm vườn cam Yên Khê
Các hộ trồng cam ở Con Cuông đang nhận được sự đồng hành của lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền địa phương. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng thăm vườn cam Yên Khê.
Cam
 
Ông Nguyễn Viết Hùng - chủ vườn cam ở thôn Quyết Tiến, xã Ch Khê cho biết, hiện nay gia đình
Ông Nguyễn Viết Hùng - chủ vườn cam ở thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê cho biết, hiện nay gia đình ông bắt đầu trồng cam từ năm 2012 với diện tích 1,5 ha, cơ cấu giống cam Valencia. Năm nay là năm đầu tiên cam cho thu hoạch, năng suất dự kiến đạt 20tấn/ha. 
Trong cơ cấu các loại hình nông sản ở Con Cuông, cam quả đang càng ngày khẳng định giá trị kinh tế với tổng sản lượng khoảng 3.000 tấn (năm 2016), đồng.đồng thời giữ vững chất lượng của thương hiệu cam Vinh trên vùng Tây Nam xứ Nghệ.
Trong cơ cấu các loại hình nông sản ở Con Cuông, cam quả đang càng ngày khẳng định giá trị kinh tế với tổng sản lượng khoảng 3.000 tấn (năm 2016), đồng thời giữ vững chất lượng của thương hiệu cam Vinh trên vùng Tây Nam xứ Nghệ. 
Phóng viên tác nghiệp tại vùng cam Yên Khê
Phóng viên tác nghiệp tại vùng cam Yên Khê

NPV

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.