Nghi Lộc bàn giao mặt bằng sạch đường N5 trước 31/12

(Baonghean.vn) - Việc thi công tuyến đường N5 giai đoạn 2 bao gồm cầu sông Cấm do Khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư đoạn qua xã Nghi Thuận huyện Nghi Lộc lâu nay bị chậm trễ do chưa giải phóng được mặt bằng.

a
Đơn vị thi công đang thi công cầu Sông Cấm

Tuyến đường N5 đoạn qua địa bàn các xóm 7, 8, 9, 10 xã Nghi Thuận chưa được bàn giao mặt bằng. Điều này không chỉ làm ngưng trệ thi công tuyến đường N5 mà còn làm cho việc thi công cầu vượt sông Cấm cũng phải dừng lại.

Anh Trần Nam Huân – cán bộ Ban quản lý các dự án Khu kinh tế Đông Nam cho biết: “Do vướng mắc GPMB, tuyến đường chưa thông nên việc vận chuyển thiết bị phục vụ thi công cầu sông Cấm hết sức khó khăn. Nhà thầu phải thuê xe tải loại nhỏ chở vật liệu chạy men theo các đường làng vào chân công trình”.

Ông Lê Xuân Lộc – Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận cho biết: Hội đồng GPMB huyện và UBND xã đã có rất nhiều buổi làm việc với 46 hộ dân thuộc diện di dời. Thế nhưng nhiều hộ chưa chấp nhận  phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, đến ngày 29/11, Nghi Thuận vẫn còn 11 hộ chưa ký hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi UBND tỉnh có thông báo số 715/TB-UBND ngày 29/11 về “Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc tiến độ xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam và các tuyến đường giao thông phục vụ vận chuyển xi măng”, BTV Huyện ủy Nghi Lộc chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện, UBND xã Nghi Thuận cùng các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, giải quyết các vướng mắc trong đền bù, tổ chức di dời hết tất cả các hộ dân liên quan đến dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Xã Nghi Thuận thành lập một tổ công tác 20 người thường xuyên có mặt tại hiện trường để làm công tác này.

a
Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư

Nhờ tập trung tuyên truyền vận động và được nhân dân đồng thuận, đến ngày 5/12, việc giải phóng mặt bằng cho đường N5 đã thông tuyến một phần, rộng 12 mét để làm đường công vụ chở dầm, vật liệu và máy móc vào thi công cầu sông Cấm đã hoàn thành. Đơn vị thi công là Tổng công ty giao thông I Thanh Hoá đã khẩn trương đổ đất cứng làm đường công vụ, tiến hành đắp đường lao dầm cầu và xử lý đất yếu 55 mét đầu cầu sông Cấm.

Đến ngày 10/12, việc đắp đường lao dầm đã xong và sẽ tiến hành nội dung chính tiếp theo là lao hệ thống dầm trên hai nhịp cầu còn lại. UBND xã Nghi Thuận liên hệ với Công ty cấp nước Nghệ An và Điện lực Nghi Lộc hỗ trợ các hộ dân trong việc di chuyển đường ống nước, dây tải điện để thuận lợi cho việc lưu thông xe vận chuyển vật liệu thi công công trình.

Những ngày này, tổ công tác của xã Nghi Thuận đang tiếp tục tập trung vận động tất cả các hộ gia đình trên tuyến tháo dỡ nhà ở, công trình phụ đảm bảo có mặt bằng thi công một phần tiến tới là toàn bộ mặt đường. Lãnh đạo xã Nghi Thuận cho biết chỉ vài ngày nữa, đường công vụ phục vụ thi công công trình sẽ tiếp tục được mở rộng thêm 10 mét. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến ngày 31/12, các nút thắt trên tuyến đường N5 thuộc khu kinh tế Đông Nam và đường N5 đi Hoà Sơn Đô Lương phải được tháo gỡ hoàn toàn để thông tuyến kỹ thuật.

Công tác giải phóng mặt bằng đang thi công khẩn trương
Công tác giải phóng mặt bằng đang thi công khẩn trương ở nghi Thuận

Ông Nguyễn Đức Thọ - PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện Nghi Lộc cho biết: “Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 31/12, Hội đồng GPMB huyện phối hợp với UBND xã Nghi Thuận tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình đã bốc thăm, nhận tiền bồi thường sớm xây dựng và hoàn thiện nhà ở nơi tái định cư, khẩn trương di dời vào khu ở mới này.

Đối với 11 hộ gia đình mới ký hồ sơ bồi thường, Hội đồng GPMB huyện sẽ chỉ đạo thực hiện chi trả sớm tiền đền bù để các gia đình này có điều kiện thuê nhà ở tạm trong khi chưa hoặc đang xây nhà ở mới tại khu tái định cư. Nghi Lộc phấn đấu bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trước 31/12/2016”.

Nhật Tuấn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.