Tỷ phú USD thứ 3 Việt Nam chính thức xuất hiện

Ông Bùi Thành Nhơn được xem là tỷ phú USD thứ 3 tại Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch bất động sản Vingroup và ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC.

Hôm qua (28/12), Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức niêm yết gần 590 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland với giá tham chiếu chào sàn là 50.000 đồng/cp.

Cổ phiếu này đã nhanh chóng tăng trần lên 60.000 đồng/cp (+20%), ngang bằng với mức giá giao dịch trên thị trường tự do trước đó. Sáng 29/12, NVL có lúc lên tới 61.500 đồng/cp.

Với mức giá này, Novaland có vốn hóa hơn 35 ngàn tỷ đồng, tương đương gần 1,6 tỷ USD, cao so với con số 1,2 tỷ USD mà các NĐT nước ngoài đã xác định và mua vào trước đó.

Trước khi lên sàn, ông Nhơn và con trai (ông Bùi Cao Nhật Quân) và vợ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 65% cổ phần Novaland. Số cổ phiếu nhà ông Nhơn nắm giữ lên tới hơn 23,4 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.

Tỷ phú USD thứ 3 Việt Nam chính thức xuất hiện
Ông Phạm Nhật Vượng và ông Bùi Thành Nhơn, 2 đại gia bất động sản Việt Nam.

Nếu tính riêng, ông Nhơn đứng thứ 4 trên sàn chứng khoán về mức độ giàu có, sau ông Phạm Nhật Vượng, ông Trịnh Văn Quyết (chủ tịch Faros ROS) và ông Trần Đình Long (chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát HPG).

Novaland cũng là DN BĐS lớn thứ 2 trên TTCK, chỉ sau Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng.

Ông Vượng hiện đang sở hữu hơn 724 triệu cổ phiếu VIC (Vingroup), trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Còn theo Forbes, ông Vượng cũng là tỷ phú duy nhất tại Việt Nam với giá trị tài sản 2,2 tỷ USD.

Ông Trịnh Văn Quyết hiện đang là người giàu nhất trên TTCK Việt Nam. Tính tới thời điểm cuối 2016, ông Quyết sở hữu gần 290 triệu cổ phiếu ROS, hơn 114 triệu cổ phiếu FLC… trị giá tổng cộng hơn 33 ngàn tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD).

Giống như ông Vượng, ông Nhơn là chủ một DN đang sở hữu rất nhiều đất vàng và dự án BĐS đình đám. Ông Nhơn là một doanh nhân khá kín tiếng và là người đi lên trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y.

Ông Nhơn cử nhân ngành chăn nuôi thú y và cử nhân quản trị kinh doanh cao cấp HSB Tuck School of Business tại Đức. Ông Nhơn, 57 tuổi, từng công tác tại Phòng Nông nghiệp Ủy ban Nhân dân Huyện Nhà Bè và Công ty Vật tư Chăn nuôi Thú y cấp I, TPHCM. Ông Nhơn sau đó khởi nghiệp kinh doanh thuốc thú y. Ông bước vào thị trường BĐS từ 2007.

Theo Vietnamnet

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.