Bất chấp mưa lạnh, nông dân gieo cấy trước lịch thời vụ

(Baonghean.vn) - Mặc cho thời tiết mưa lạnh, nhiệt độ xuống thấp, hàng trăm nông dân các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Đôi, Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu vẫn xuống đồng gieo cấy lúa Xuân trước lịch thời vụ gần 20 ngày.

Theo kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2017, huyện Quỳnh Lưu sẽ gieo trồng 7.550 ha lúa xuân. Căn cứ vào đặc điểm tình hình thời tiết năm nay rét muộn, lập Xuân vào ngày 4/2/2017 (tức vào ngày 6/1 Âm lịch) do đó các trà lúa sẽ được gieo cấy 100% sau Tết Nguyên Đán.

Tuy nhiên, do tâm lý người dân muốn công việc đồng áng hoàn thành trước ngày 27 tháng Chạp Âm lịch để có thời gian mua sắm Tết và thảnh thơi du xuân sau Tết, nên hiện nay, trên các cánh đồng của các xã như Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Đôi, Quỳnh Bá, bà con xã viên đã bất chấp lịch thời vụ, tiến hành làm đất và gieo cấy lúa vụ Xuân.

Người dân Quỳnh Lưu gieo cấy trước lịch thời vụ
Bất chấp khuyến cáo, người dân Quỳnh Lưu gieo cấy trước lịch thời vụ.

Trước đó, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2017 và quán triệt tới giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp, cán bộ nông nghiệp 33 xã, thị trấn triển khai khung lịch thời vụ tới người dân. Cụ thể: Trà lúa xuân chính vụ thời gian ra mạ từ ngày 10 đến ngày 20/1 và gieo cấy từ 30/1 đến ngày 10/2/2017. Trà lúa xuân muộn được triển khai sau trà chính 10 ngày.

Ông Nguyễn Anh Hùng – Trưởng Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Lưu cho biết: Mặc dù còn 20 ngày nữa mới đến lịch nông vụ, tuy nhiên, từ ngày 8 đến 10/1, hàng trăm hộ dân không tuân thủ lịch thời vụ ra mạ sớm và gieo cấy trước lịch. Điều này rất bất lợi vì lúa gieo cấy sớm có thể chết nếu gặp rét đậm, rét hại kéo dài, hoặc sẽ trổ sớm ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ.

Trước tình hình đó, Trạm khuyến nông đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các HTX tuyên truyền  nông dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ, dừng ngay việc gieo cấy, tích cực chăm sóc và chống rét cho mạ xuân./.

Như Thủy

Đài Quỳnh Lưu

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.