Hàng quê chờ tết

(Baonghean.vn) - Những trang trại gà thả đồi, vườn quýt, táo… trĩu quả tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang sẵn sàng lượng hàng phục vụ ngày Tết.

Vùng cam ở xã Quỳnh Thắng- Quỳnh Lưu thu hoạch vào dịp Tết. - Lê Nhung
Vùng cam ở xã Quỳnh Thắng- Quỳnh Lưu thu hoạch vào dịp Tết. - Lê Nhung

Ở xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) có khoảng 50 ha cam quýt được người dân trồng trên vùng đồi thu hoạch vào dịp Tết. Gia đình anh Trần Danh Pho – xóm Đông Xuân là một trong những hộ tiên phong đưa cây cam về trồng thử nghiệm trên 4,5 ha đất vườn đồi với giống quýt ngọt PQ1; cam Valenxia, cam Xã Đoài.

Theo anh Pho, mỗi ha trồng khoảng 500 – 600 gốc cam quýt, sau 3 năm chăm sóc, cam quýt sẽ cho thu hoạch quả bói lứa đầu tiên với giá trị mỗi ha đạt khoảng 120 triệu đồng. Bắt đầu từ năm thứ 4, mỗi ha trồng cam quýt sẽ cho thu hoạch từ 200 – 300 triệu đồng, gấp nhiều lần so với các cây trồng khác. Anh Pho phấn khởi cho biết: “Hiện quýt bán trong tết ra đến tháng giêng, tháng hai tùy lượng khách mua. Đầu ra hiện tại rất tốt...”.

Anh Đậu Tiến Sỹ cho biết, quýt năm nay mặc dù ít quả hơn, nhưng giá bán dự kiến cũng bằng năm trước 16.000 đồng/kg, tết này vợ chồng anh bán khoảng 14 tấn quýt cho thị trường. Vườn quýt PQ của anh Đậu Tiến Sỹ có hơn 200 cây, trong đó có 120 đã cho quả, mỗi năm thu về khoảng 200 triệu đồng.
Anh Đậu Tiến Sỹ - xóm Quỳnh Lưu, xã Tân An (Tân Kỳ) cho biết, quýt năm nay mặc dù ít quả hơn, nhưng giá bán dự kiến cũng bằng năm trước. Tết này vợ chồng anh bán khoảng 14 tấn quýt- Ảnh Xuân Hoàng

Còn vợ chồng anh Đậu Tiến Sỹ ở xóm Quỳnh Lưu, xã Tân An hiện có 120 cây quýt PQ1 sai quả. Anh Sỹ cho biết, hiện vợ chồng đang tích cực chăm sóc chờ để đến ngày giáp Tết quả quýt chín vàng rực bán ra thị trường. Dự tính, vườn quýt của anh đạt sản lượng khoảng 15 tấn quả.

Cũng tại xóm Quỳnh Lưu, xã Tân An gia đình anh Hồ Bá Tùng có 3 sào đất vườn trồng cây táo đại. Hiện vườn táo của gia đình anh đã bắt đầu chín, thu hoạch dần. Tuy nhiên, do năm nay táo ít quả hơn năm trước nên gia đình anh chủ yếu để dành bán vào dịp tết Nguyên đán, mong được giá.

Vườn táo của gia đình anh Hồ Bá Tùng đã bắt đầu chín từ đầu tháng chạp, dự kiến dịp tết này gia đình cung ứng cho thị trường khoảng 5 tạ táo quả, giá bán tại vườn 1 kg từ 25.000 - 30.000 đồng.
Vườn táo của gia đình anh Hồ Bá Tùng đã bắt đầu chín từ đầu tháng chạp, dự kiến dịp tết này gia đình cung ứng cho thị trường khoảng 5 tạ táo quả, giá bán tại vườn 1 kg từ 25.000 - 30.000 đồng.

Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết: Dịp tết này, bà con địa phương có một số sản phẩm cung cấp cho thị trường: gà, quýt, táo… Trên địa bàn xã có 6 ha quýt và khoảng 2 ha táo đang chờ bán vào dịp cuối năm và một số gia trại gà quy mô từ 500 – 1.500 con gà thịt.

Theo ước tính của Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện, dịp tết Nguyên đán này, nông dân Tân Kỳ có một số sản vật cung cấp cho thị trường: Mật mía ở Tân Hương, Nghĩa Hành; quýt, táo, cam khoảng 30 ha ở Tân Phú, Tân An, Kỳ Sơn… Đặc biệt, trên địa bàn huyện hiện có trên 10 trang trại, ga trại chăn nuôi gà thả vườn, quy mô từ 1.000 con trở lên, dịp tết này ước tính cung cấp cho thị trường hàng chục tấn gà thịt.

Trại gà của anh...
Trại gà của anh Nguyễn Văn Trung xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ. Tết này xuất chuồng hàng tấn gà thịt. 


X.Hoàng - Q.An - L.Nhung

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.