Quýt ngọt thu hái vào dịp Tết cho thu nhập cao

(Baonghean.vn) - Những vườn quýt ngọt PQ thu hoạch vào dịp áp Tết đem đến nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân ở vùng đất đỏ Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Nhiều vườn quýt ở Nghĩa Hồng- Nghĩa Đàn cho thu nhập cao.
Nhiều vườn quýt ở Nghĩa Hồng- Nghĩa Đàn cho thu nhập cao.

Năm nay, gia đình anh Trần Ngọc Dũng ở xóm Hồng Phú, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) đthu hoạch mùa quýt thứ hai. Hơn 10 sào đất trồng 300 gốc giống quýt PQ, thu trên 10 tấn, với giá quýt giao động bán tại vườn từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi 400 - 500 triệu đồng.

Với lợi nhuận mà cây quýt mang lại vào dịp áp Tết, Hội nông dân xã Nghĩa Hồng đã tổ chức cho hội viên đi học tập và nhân rộng mô hình. Hiện nay, toàn xã có trên 23 ha trồng quýt, nhiều nhà vườn đã chủ động trong việc trồng quýt an toàn, đây là điểm mạnh để tạo đầu ra sản phẩm ổn định.

Quýt thu hoạch vào dịp Tết, dễ tiêu thụ.
Quýt thu hoạch vào dịp Tết, dễ tiêu thụ.

Ông Võ Văn Trị - Chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn cho biết: “Hội nông dân xã đã triển khai cho hội viên phát triển cây có múi như cam bưởi và quýt, đặc biệt là áp dụng các tiến bộ KHKT để trồng các loại quả an toàn. Chúng tôi cũng tích cực quảng bá thương hiệu, hình ảnh trên các trang mạng xã hội để nhiều người biết đến cây quýt, cùng nông dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của mình…”.

Quýt PQ không chỉ được giá vào dịp Tết mà còn có lợi thế có thể thu hoạch cho đến tháng Giêng, phục vụ Rằm và nhu cầu của thị trường đầu năm. Với quy trình kỹ thuật áp dụng theo hướng an toàn, cây quýt đang trở thành cây trồng chủ lực, giúp nông dân làm giàu một cách bền vững./.

Như Trang - Minh Thái

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.