Thành phố Vinh cơ bản giải phóng xong mặt bằng dự án tiểu đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 6/1, UBND tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra tiến độ dự án phát triển đô thị Vinh. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn, cùng đi có các Sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND thành phố Vinh. Hiện nay toàn bộ tuyến trên địa bàn thành phố, công tác GPMB đã hoàn thành đạt 90%.

Đoàn đã đi kiểm tra một số công trình, hạng mục công trình của dự án như: đường 35m nối Quốc lộ 46 đến đường ven sông Lam, đường 72m nối Vinh - Hưng Tây (Hưng Nguyên), hồ điều hòa, cầu qua sông Kẻ Gai, mương hào Thành cổ...

a
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra đường 35m nối Quốc lộ 46 với đường ven sông Lam. Ảnh: Châu Lan

Theo báo cáo của thành phố Vinh, đến thời điểm này, tổng số vốn đã giải ngân của Tiểu dự án thành phố Vinh là 44,483 triệu USD đạt 52,23% tổng vốn dự án, thời gian thực hiện dự án là 77%.

Hiện nay, trên toàn tuyến ở thành phố Vinh, dự án đã thông tuyến 90%, đặc biệt gói thầu đường 72m Vinh đi Hưng Tây, nhân dân thành phố Vinh đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho thành phố, chỉ còn vướng mắc ở địa phận Hưng Nguyên. Gói thầu đường 35m ven sông Lam cũng đã thông tuyến, ở các gói thầu khác nhân dân thuộc diện đền bù đã nhận tiền chuẩn bị di dời. Chỉ còn vướng mắc một số hộ dân ở xã Nghi Đức.

 Gần 200  hộ dân xã Hưng Đông (thành phố Vinh) đã bàn giao mặt bằng cho thành phố
Gần 200 hộ dân xã Hưng Đông đã bàn giao mặt bằng cho thành phố. Ảnh: Châu Lan

Về tiến độ thi công: Gói thầu nâng cấp cải tạo hồ Cửa Nam khối lượng thi công ước đạt 94%, gói thầu hồ điều hòa, do vướng mắc về GPMB nên tiến độ thi công còn chậm so với yêu cầu nên khối lượng thi công ước đạt 50,7%, thời gian đã triển khai khoảng 78% bao gồm cả thời gian cho công tác chuẩn bị thi công. Gói thầu thi công hào thành cổ tiến độ thi công còn chậm so với yêu cầu nên khối lượng thi công ước đạt  25%, Xây dựng đường nối QL46 và đường ven sông Lam tiến độ mới đạt gần 50%... 

a
Lãnh đạo tỉnh và thành phố biểu dương đồng chí Trần Văn Minh, xóm trưởng xóm Yên Bình đã vận động nhân dân di dời hết, nhường đất cho đường 72m. Ảnh: Châu Lan

Phát biểu tại hiện trường kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thanh Điền vui mừng biểu dương lãnh đạo và nhân dân xã Hưng Đông thành phố Vinh, biểu dương thành phố Vinh đã quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng lớn công việc, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công triển khai công việc. Đối với huyện Hưng Nguyên, đồng chí Huỳnh Thanh Điền yêu cầu địa phương vào cuộc quyết liệt hơn, đảm bảo tiến độ dự án, từ nay đến trước Tết Nguyên đán phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

a
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra hiện trường đường 72m đoạn qua xóm làng xã Hưng Tây - Hưng Nguyên hiện chưa giải phóng được mặt bằng.
a
Đường 72m đoạn qua Hưng Tây đang thi công. Ảnh: Châu Lan

Trân Châu

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.