Tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sẽ đạt 855 triệu đô la Mỹ

(Baonghean.vn) - Chiều 3/1/2017, Sở Công thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Trường Sơn - Vụ phó Vụ thi đua khen thưởng – Bộ Công thương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm qua, ngành công thương đồng hành cùng doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả. Công tác xúc tiến thương mại, vận động thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới kinh doanh thương mại và dịch vụ tiếp tục mở rộng cả ba địa bàn: Đô thị, nông thôn và miền núi; hệ thống chợ nông thôn được cải tạo, nâng cấp; các trung tâm thương mại, siêu thị góp phần thay đổi diện mạo đô thị, văn minh thương mại.

Công tác quản lý thị trường đã góp phần tích cực hạn chế nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, ổn định thị trường, tạo điều kiện để phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 38.639 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2015. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,35%. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng khá như: Xi măng 2,2 triệu tấn, gạch granit 2.615 ngàn m2, điện thương phẩm 2.667 triệu KWh, thép hợp kim 48.397 tấn, tinh bột sắn 50.000 tấn…

Trong năm, nhiều dự án chính thức đi vào hoạt động: Nhà máy sản xuất Tôn Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hồi, Nhà máy Sơn Hà Nghệ An, Nhà máy thức ăn gia súc Cargill, Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai, Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An (giai đoạn I)... đã tạo ra năng lực mới thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế trong tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa khảo sát một số doanh nghiệp tham gia cung ứng, bình ổn hàng hóa dịp Tết nguyên đán tại TP Vinh. Ảnh tư liệu
Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cùng lãnh đạo sở Công thương khảo sát một số doanh nghiệp tham gia cung ứng, bình ổn hàng hóa dịp Tết nguyên đán tại TP Vinh. Ảnh tư liệu

Thị trường nội địa hàng hóa, dịch vụ phong phú, dồi dào; loại hình và phương thức kinh doanh đa dạng: Nhượng quyền kinh doanh, thương mại điện tử... phát triển. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đông đảo doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 849 triệu USD, tăng 12,1% so với năm 2015. Đến nay các doanh nghiệp Nghệ An mở rộng thị trường xuất khẩu đến 72 nước và vùng lãnh thổ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 500 triệu USD, vượt 25% kế hoạch và tăng 19,62% so với năm 2015.

Thừa uỷ quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền trao bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.
Thừa uỷ quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền trao bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ghi nhận nỗ lực của ngành công thương trong năm qua đã có bước đột phá trong nhiều lĩnh vực. Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Do đó, để đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệt đạt 44.214 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 855 triệu USD trong năm 2017, ngành cần chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch; các cơ chế chính sách đã được phê duyệt. Tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững: Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Trao bằng bằng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, bên cạnh thực hiện tốt công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, tiếp tục phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với xu hướng, yêu cầu của thị trường xuất khẩu và nội địa. Các hiệp định thương mại tự do có những thuận lợi và thách thức, vì thế, ngành cần bám sát để kịp thời cập nhật, tận dụng những lợi thế nhằm cải thiện chất lượng hàng hoá, tránh rủi ro cho doanh nghiệp...

Trao bằng khen cho 13 sản phẩm
Trao bằng khen cho 13 tổ chức, cá nhân có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Dịp này, 4 cá nhân được trao bằng khen của Chính phủ; 3 tập thể, 11 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2017 và trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 13 sản phẩm.

Thu Huyền

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.