Giám đốc điều hành Công ty Hemaraj: 'Nhiều doanh nghiệp đang đợi chúng tôi để vào Nghệ An'

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của ông David Richard Nardone - Giám đốc điều hành Công ty Hemaraj bên lề hội nghị đầu tư Xuân Đinh Dậu tổ chức tại Nghệ An hôm nay.

 » Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An
 

Ông David Richard Nardone - Giám đốc điều hành Công ty Hamaraj. Ảnh: Nguyên Sơn.
Ông David Richard Nardone - Giám đốc điều hành Công ty Hamaraj. Ảnh: Nguyên Sơn.

"Dự án khu công nghiệp Hemaraj ở Khu kinh tế Đông Nam có tổng diện tích 3.200 ha, Hôm nay chúng tôi rất phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư và được trao giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An. 

Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để xây dựng khu công nghiệp Hemaraj tại Nghệ An bởi là nhà phát triển công nghiệp hàng đầu của Thái Lan, Hemaraj đã có 8 khu công nghiệp tại Thái Lan với những tiêu chuẩn quốc tế về bất động sản công nghiệp. Chúng tôi tự tin xây dựng một khu công nghiệp như thế tại Nghệ An (Việt Nam).

Điểm khác biệt của khu công nghiệp Hemaraj so với các khu công nghiệp khác đó là khu công nghiệp Hemaraj có diện tích lớn nhất Nghệ An trong tương lai, có đầy đủ những tiêu chuẩn của khu công nghiệp của Thái Lan được thế giới công nhận. Chúng tôi sẽ đem đến những khách hàng hiện tại của chúng tôi tại Thái Lan tới Nghệ An đầu tư như công nghiệp ô tô, công nghiệp nặng. 80% khách hàng của chúng tôi hiện nay là các công ty đa quốc gia và họ đang chờ khu công nghiệp của chúng tôi hoàn thành để vào đặt nhà máy. Giai đoạn 1 năm 2017 chúng tôi sẽ dốc sức xây dựng trước 500 ha".

Trân Châu (ghi) 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.