Thị trường Valentine 2017: Không 'đột phá' về chủng loại nhưng đa dạng về mẫu mã

(Baonghean.vn) - Hôm nay mới là ngày 13/2 nhưng không khí Valentine đã rục rịch "gõ cửa" TP Vinh, dễ thấy nhất ở thị trường hoa và quà tặng.

Người dân mua sắm
14/2 là ngày Lễ tình nhân nhưng từ vài ngày trở lại đây, nhiều người dân ở thành phố Vinh đã mua hoa và quà tặng cho người mình yêu. Chị Nguyễn Thị Hoa bán ở đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, bắt đầu từ ngày 10/2, chị đã bán các mặt hàng như hoa và socola phục vụ ngày lễ tình nhân 14/2. Ảnh: Chu Thanh
Không khó để bắt gặp những quầy hàng di động bày bán các món quà như hoa, socola trên các tuyến đường chính và đặc biệt là gần các trường học, đại học, cao đẳng ở thành phố Vinh do chủ yếu, khách hàng là những bạn trẻ, học sinh
Không khó để bắt gặp những quầy hàng di động bày bán các món quà như hoa, socola trên các tuyến đường chính và đặc biệt là gần các trường học, đại học, cao đẳng ở thành phố Vinh do chủ yếu khách hàng là những bạn trẻ, học sinh. Ảnh: Chu Thanh
Những hộp quà nhỏ chứa socola, hoa có giá dao động từ 100 cho đến 500 nghìn đồng tùy vào độ lớn bé hay chất lượng socola.
Những hộp quà nhỏ chứa socola, hoa có giá dao động từ 100.000 - 500.000 đồng tùy vào độ lớn bé hay chất lượng socola. Ảnh: Chu Thanh
Mặt hàng socola bày bán dịp Valentine cũng rất đa dạng từ những loại socola ghép thành chữ hay socola tự làm... phù hợp mọi nhu cầu của người mua.
Mặt hàng socola bày bán dịp Valentine cũng rất đa dạng từ những loại socola ghép thành chữ hay socola handmade... phù hợp mọi nhu cầu của người mua. Ảnh: Chu Thanh
Ngày Valentine, bánh kem thu hút nhiều người mua. Ảnh Quang An
Bên cạnh socola, bánh kem cũng là một lựa chọn không tồi, nhất là cho những cặp đôi đã kết hôn và có con nhỏ . Ảnh: Quang An 
Valentin cũng là dịp mặt hàng gấu bông bán chạy. Gấu bông với đủ kích thước và màu sắc đa dạng, đây là quà tặng có giá trị cao dao động từ 300.000 đồng cho đến 1.000.000 triệu đồng - Ảnh Phương Thúy
Valentine cũng là dịp mặt hàng gấu bông bán chạy. Gấu bông với đủ kích thước và màu sắc đa dạng, có giá dao động từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ảnh: Phương Thúy
Chị Lê Nguyễn Trà My tranh thủ tan ca mua quà tặng bố và bạn trai. Chị Trà My cho biết, Valentine là ngày lễ tình yêu và với chị nó không là tình yêu giữa nam với nữ mà còn là dịp thể hiện tình yêu với người thân trong gia đình. Năm nay, chị mua socola tặng bạn trai và mua áo tặng cho bố.
Chị Lê Nguyễn Trà My tranh thủ tan ca mua quà tặng bố và bạn trai. Chị Trà My chia sẻ, Valentine là ngày lễ tình yêu và với chị nó không là tình yêu giữa nam với nữ mà còn là dịp thể hiện tình yêu với người thân trong gia đình. Năm nay, chị mua socola tặng bạn trai và mua áo tặng cho bố. Ảnh: Chu Thanh
Anh Phạm Quốc Lập, chủ một cửa hàng hoa trên đương Nguyễn Văn Cừ cho biết, cứ đến dịp lễ Valentine, nhu cầu mua hoa tặng vợ, người yêu, người thân tăng mạnh. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, những ngày này cửa hàng của anh phải làm việc liên tục và tung ra nhiều mẫu hoa mới, đẹp đáp ứng thị hiếu cũng như phù hợp với ngày lễ tình nhân.
Anh Phạm Quốc Lập, chủ một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết, cứ đến dịp lễ Valentine, nhu cầu mua hoa tăng mạnh. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu khách hàng và có sức cạnh tranh thì các cửa hàng phải liên tục tung ra các mẫu mới, độc đáo. Ảnh: Chu Thanh
Hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất trong dịp Valentin. Hoa hồng nhiều cánh ghép với nhau thể hiện sự chân thành mà đối phương dành cho người mình yêu. Có giá 100.000 đồng/bó  Mặt hàng hoa giấy có giá từ 300.000 – 500.000 đồng  Những lẵng hoa tươi trong ngày valentine tăng giá, có giá từ 300.000 – 500.000 đồng. Ảnh Quang An
Một số mẫu hoa hồng trong mùa Valentine năm nay. Bên cạnh hoa tươi cổ điển thì có cả hoa hồng bằng giấy với giá thành từ 300.000 – 500.000 đồng. Ảnh: Quang An
Tại Thị Trấn Tân Kỳ, ngay tại các gian hàng bán quà tặng valentine đã nhộn nhịp người mua bán trong dịp lễ tình nhân 14/2. Ảnh Phương Thúy
Không chỉ ở TP Vinh, các địa phương khác tỉnh cũng nhộn nhịp trong không khí ngày lễ tình nhân. Trong ảnh: Một quần hàng quà tặng Valentine tại Thị Trấn Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy

 Chu Thanh - Phương Thuý - Quang An

 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.