Xã Viên Thành (Yên Thành) đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Trong hơn 5 năm thực hiện chương trình, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã huy động hơn 370 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm trên 70%; vận động 600 hộ dân hiến gần 4 ha đất ở.

Nhân dân cũng tự phá dỡ hàng nghìn m2 tường rào, nhà ở, công trình, tài sản có giá trị trên 11 tỷ đồng; góp trên 26 ha đất sản xuất nông nghiệp, để chỉnh trang 138 tuyến đường nội đồng, với chiều dài 139 km; đã bê tông, nhựa hóa được trên 30 km đường trục xã, trục xóm, đường ngõ xóm. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn.

Ngày 18/2, xã Viên Thành, huyện Yên Thành tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Dự lễ có đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương  Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Lê Văn Lương - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, hệ thống điện, thủy lợi được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; tạo điều kiện, động lực để nhân dân thi đua phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa.

Cùng với phát triển nông nghiệp, phát huy lợi thế có tuyến quốc lộ 7 đi qua, địa phương tạo điều kiện, khuyến khích người dân phát triển kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề, để nâng cao thu nhập.

Nhờ vậy, những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người của người dân Viên Thành tăng cao (năm 2011 là 18,71 triệu đồng đến năm 2016 ước đạt 27,96 triệu đồng/người/năm). Số hộ khá giàu cũng theo đó tăng lên, hộ nghèo chỉ còn trên 4,7%.

Bộ mặt xã Viên Thành (Yên Thành) đổi thay từng ngày nhờ phong trào NTM. 	Ảnh: Anh Tuấn
Bộ mặt xã Viên Thành (Yên Thành) đổi thay từng ngày nhờ phong trào NTM. Ảnh: Anh Tuấn

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho Viên Thành, khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cơ sở vật chất trường học, y tế, văn hóa được đầu tư khang trang, tạo môi trường học tập, điều kiện chăm sóc sức khỏe và phát triển các phong trào văn hóa, thể thao tại địa phương.

Sau 5 năm xây dựng Nông thôn mới, với sự chung sức đồng lòng của toàn thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, xã Viên Thành đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới UBND tỉnh cho lãnh đạo, nhân dân địa phương. Ảnh: Anh Tuấn.
Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới UBND tỉnh cho lãnh đạo, nhân dân địa phương. Ảnh: Anh Tuấn.

Dịp này, UBND trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghệ An chung tay xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2016; 4 tập thể và 4 cá nhân  được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đã có thành tích xuất sắc trong  phong trào Yên Thành chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2016./. 

Anh Tuấn - Phan Hiền

(Đài Yên Thành)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.