Lạc Sơn (Đô Lương) huy động hơn 152 tỷ đồng xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã Lạc Sơn (Đô Lương) đạt trên 152,6 tỷ đồng. Đây là một trong những xã làm tốt công tác thu hút các nguồn lực đầu tư. 

» Xã Lạc Sơn (Đô Lương): Hướng tới xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu
 

Sáng 19/3, xã Lạc Sơn (Đô Lương) tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Lạc đã có nhiều cố gắng, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

Từ năm 2011 - 2016, đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM với tổng nguồn vốn huy động đạt trên 152 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân là 106 tỷ đồng - chiếm trên 79%. Lạc Sơn là một trong những xã làm tốt công tác thu hút các nguồn lực đầu tư.

trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND Tỉnh cho xã Lạc sơn
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Lạc Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Ngoài ra còn vận động nhân dân hiến 113.000 m2 đất, trị giá 7 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn. 

Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 29 triệu đồng/năm, số hộ nghèo còn 2,82%. Đã đầu thu hút và đầu tư xây dựng hàng chục công trình, xây dựng được 25km đường nhựa; 12 km kênh mương bê tông và 17,4 km đường nội đồng.

Toàn cảnh lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ảnh: Hữu Hoàn
Toàn cảnh lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ảnh: Hữu Hoàn

Các xóm đã đầu tư nâng cấp và xây mới 9/9 nhà văn hóa xóm đảm bảo các thiết chế văn hóa đạt chuẩn. 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, có phương tiện nghe nhìn. 98% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh,  7/9 xóm và tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%, 2 trường đạt chuẩn Quốc gia. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Mô hình trang trại của hộ anh Hoàng Đình Sáu, xóm 7 xã Lạc Sơn. Ảnh: Lương Mai
Mô hình trang trại của hộ anh Hoàng Đình Sáu, xóm 7 xã Lạc Sơn. Ảnh: Lương Mai

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Lạc Sơn cùng số tiền 500 triệu đồng để xây dựng một công trình phúc lợi.

Dịp này, lãnh đạo huyện Đô Lương đã trao thưởng 100 triệu đồng và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới./.

                                                                        Huy Khôi - Hữu Hoàn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.