Nghệ An sẽ có 15 mặt hàng tham gia Hội chợ Hàng nông sản Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được thống nhất tại cuộc họp của Liên minh HTX tỉnh được tổ chức sáng 28/3.

Các thành viên tham gia cuộc họp...
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng

15 sản phẩm thuộc 5 nhóm hàng (thủy, hải sản; nông sản; dược liệu, hàng chế biến và thủ công mỹ nghệ) tham gia hội chợ gồm: nước mắm của Vạn Phần, Quỳnh Dị, Tâm Quê; cam Vinh, chanh đào, tương Nam Đàn, nước ép hoa quả, dược liệu, bánh đa, kẹo lạc; gạo tím Vĩnh Hòa, gạo Japonica; dầu lạc, tranh thêu, hàng thổ cẩm, đá mỹ nghệ, ván gỗ ép MDF, tinh bột sắn, tinh bột nghệ.

Sản phẩm dệt thổ cẩm của làng nghề Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Sản phẩm dệt thổ cẩm của làng nghề Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp, làng nghề, HTX cho rằng đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình đến với khách hàng trong nước, do vậy cần tăng thêm số lượng hàng trưng bày tại hội chợ. Các cấp, ngành cần quan tâm phối hợp với các doanh nghiệp, HTX... đầu tư vào các gian hàng để nâng tầm các sản phẩm của địa phương mình.

Sản phẩm tương Nam Đàn là 1 trong 15 mặt hàng nông sản của Nghệ An tham dự Hội chợ hàng nông sản Việt Nam lần thứ nhất. Ảnh tư liệu
Sản phẩm tương Nam Đàn là 1 trong 15 mặt hàng nông sản của Nghệ An tham dự Hội chợ hàng nông sản Việt Nam lần thứ nhất. Ảnh tư liệu

Mục tiêu lớn nhất của việc chọn 15 mặt hàng tiêu biểu tham gia hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, mở rộng thị trường hàng hóa của Nghệ An với bạn bè trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc tham gia hội chợ của các mặt hàng nông sản này còn thể hiện bản sắc của Nghệ An, góp phần thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm năng đến với Nghệ An để tìm cơ hội, đầu tư kinh doanh, sản xuất trong thời gian tới.

Hội chợ hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp Việt Nam lần thứ nhất, năm 2017 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 18 đến 21/4 năm 2017. 

Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.