Những phụ nữ 'không đòi quà' ngày 8/3

(Baonghean.vn) - Trong khi nhiều chị em được đón nhận hoa tươi và những món quà ý nghĩa ngày 8/3 thì có không ít người phụ nữ lam lũ mưu sinh... Họ không có quà trong ngày 8/3.

Chị em ở xã Diễn Kim (Diễn Châu) dùng đọt và búa đục những con Hàu. Bất kể thời tiết nắng mưa, họ phải ngâm mình dưới dòng lạch Vạn hàng tiếng đồng hồ để mưu sinh. Ngày 8/3 trở nên xa xỉ đối với những người phụ nữ này. Ảnh: Tiến Dũng
Chị em ở xã Diễn Kim (Diễn Châu) dùng đọt và búa đục những con Hàu. Bất kể thời tiết nắng mưa, họ phải ngâm mình dưới dòng lạch Vạn hàng tiếng đồng hồ để mưu sinh. Ngày 8/3 trở nên xa xỉ đối với những người phụ nữ này. Ảnh: Tiến Dũng
Phụ nữ không có ngày 8.3 ảnh Tiến Dũng
Hàng ngày, chị Hà ở xã Tây Thành (Yên Thành) phải vào trong rừng sâu tìm mây, rồi đạp xe hơn 15 km để xuống chợ bán. “Chúng tôi biết ngày này là ngày của chị em phụ nữ, nhưng làm gì có ai chúc hoặc tặng quà. Với chúng tôi nó cũng chỉ như ngày thường thôi” - chị Hà chia sẻ. Ảnh: Tiến Dũng 
Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng ngày này qua ngày khác, bà Lô Thị Diệu vẫn cần mẫn ra suối xúc cá, nòng nọc về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Ảnh: Đào Thọ.
Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng hàng ngày, bà Lô Thị Diệu vẫn cần mẫn ra suối xúc cá, nòng nọc về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Ảnh: Đào Thọ.
Với chiếc bè nứa, người phụ nữ ở Hòn Câu, xã Diễn Hải (Diễn Châu) vẫn hàng ngày ra biển đánh cá để nuôi các con ăn học. Ảnh: Tiến Dũng
Với chiếc bè nứa, người phụ nữ này ở Hòn Câu, xã Diễn Hải (Diễn Châu) cùng chồng hàng ngày ra cửa biển đánh cá để nuôi các con ăn học. Ảnh: Tiến Dũng
Phụ nữ không có ngày 8.3 ảnh Tiến Dũng
Không có hoa hồng, không quà, ngày 8/3 chị em ở xã Mường Lống, huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn vẫn phải vào rừng đào củ và hái măng. Ảnh: Tiến Dũng
Người phụ nữ Mông với chiếc bế chất đầy củi trên nương rẫy. Ảnh: Đào Thọ.
Ngày 8/3 hay ngày thường, hình ảnh người phụ nữ Mông như thế này vẫn thường gặp ở vùng rẻo cao. Ảnh: Đào Thọ
Từ mờ sáng, chị Phương đi thu gom tôm, cá rồi về bán lại ở chợ Hợp Thành (Yên Thành) để nuôi các con ăn học. Chị bảo những thứ lãng mạn ấy không cần thiết. Chỉ cần được chồng quan tâm, cảm thông và chia sẻ với vợ những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày là đủ. Điều đó là chính là một món quà vô giá dành cho chị.  Ảnh: Tiến Dũng
Từ mờ sáng, chị Phương đi thu gom tôm, cá rồi về bán lại ở chợ Hợp Thành (Yên Thành). Chị bảo những thứ lãng mạn như hoa và quà có thể không cần thiết, chỉ cần được chồng quan tâm, cảm thông và chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày là đủ. Ảnh: Tiến Dũng
Người phụ nữ ở xóm Dừa, xã Thọ Thành (Yên Thành) vừa đan, vừa bán đó và dụng cụ bắt cá ở chợ Hôm, mặc dù mùa này rất ít người mua đó. Niềm vui của chị là khi cầm trên tay số tiền ít ỏi, thành quả lao động của mình để cuộc sống gia đình thêm phần ấm no. Dù vậy, chị vẫn mong được chồng con nhớ đến, động viên, dù chỉ lời chúc trong ngày Quốc tế tôn vinh phụ nữ. Ảnh: Tiến Dũng
Người phụ nữ ở xóm Dừa, xã Thọ Thành (Yên Thành) vừa đan, vừa bán đó và dụng cụ bắt cá ở chợ Hôm. Niềm vui của chị là khi cầm trên tay số tiền ít ỏi, thành quả lao động của mình để cuộc sống gia đình thêm phần ấm no. Dù vậy, chị vẫn mong được chồng con động viên, chúc mừng trong những ngày lễ tôn vinh phụ nữ. Ảnh: Tiến Dũng

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

 Tiến Dũng - Đào Thọ

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.