Thành phố Vinh xem xét phương án thu phí đỗ xe ô tô theo giờ

(Baonghean) - Số lượng xe ô tô gia tăng một cách chóng mặt và lòng đường, vỉa hè nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh đang trở thành những bãi đậu xe bất đắc dĩ. 

Xe đậu ra cả vỉa hè và lòng đường Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Vinh).  Ảnh: Thanh Tâm
Xe đậu ra cả vỉa hè và lòng đường Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Vinh). Ảnh: Thanh Tâm

Trước nay thành phố Vinh được đánh giá có hệ thống giao thông đồng bộ và rộng thoáng. Nhiều tuyến đường rộng với nhiều làn xe được mở và kết nối với nhau, với các huyện, các tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên, với tốc độ ô tô gia tăng chóng mặt, các tuyến đường đang bị tắc vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm có mưa lớn. 

Hiện nay ở Nghệ An,  trung bình mỗi ngày có thêm 50 xe ô tô đăng ký mới, toàn tỉnh hiện có hơn 91.000 ô tô, chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh và vùng phụ cận. Do thiếu bãi đỗ xe và nhất là số lượng ô tô tăng đột biến nên ô tô dừng, đỗ khắp nơi, đậu hết lên cả vỉa hè, lòng, lề đường...

Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã kẻ vạch cho phép dừng đậu ở một số địa điểm thuộc các tuyến đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu… Từ mép đường trở ra kẻ 2m cho ô tô đậu dọc các tuyến phố, thỉnh thoảng đứt quãng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế bởi việc kẻ vạch cho phép dừng đậu xe dưới lòng đường đã làm lấn mất phần đường của xe thô sơ dẫn đến tình trạng lòng đường bị thu hẹp, gây mất an toàn giao thông và ùn tắc vào các giờ cao điểm. 

Chị Nguyễn Thị Hiền ở khối 16, phường Hưng Bình, cho rằng: “Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai trước đây chưa cho xe đậu 2 bên đường, đi xe đạp xe máy rộng rãi, thoải mái. Từ khi kẻ vạch 2 bên đường cho ô tô đậu đã trở nên chật hẹp, không còn chỗ cho xe đạp, xe máy, chúng tôi phải đi ra phần đường của xe ô tô rất nguy hiểm”.

Còn anh Hoàng Văn Thu ở khối 1, phường Bến Thủy cho biết: “Tôi có việc phải đến giao dịch ở Chi cục Thuế thành phố Vinh. Không có bãi đậu xe, tôi đành phải đậu xe trên vỉa hè. Biết đậu xe như thế là sai nhưng cũng không biết đậu ở đâu”.

Xe ô tô đậu khắp vỉa hè ở đường Trường Thi (thành phố Vinh).  Ảnh: Phương Thúy
Xe ô tô đậu khắp vỉa hè ở đường Lê Nin (thành phố Vinh). Ảnh: Phương Thúy

Hiện tình trạng đậu xe ô tô trên vỉa hè đang diễn ra ở rất nhiều tuyến đường của thành phố Vinh. Tại đường Lê Lợi khu vực trước Công ty Xây lắp điện trở thành bãi đậu xe. Vỉa hè trước nhiều công sở như  Sở Xây dựng, Cục Thuế, Bưu điện tỉnh, Sở Tài chính... xe ô tô đậu kín. Đường Nguyễn Đức Cảnh đoạn nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Lê Hồng Phong mặc dù đã có biển cấm dừng đậu nhưng vẫn có hàng chục chiếc xe ô tô đậu ngang dọc trên vỉa hè và dưới lòng đường; người đi bộ, xe thô sơ phải đi xuống giữa đường. Một số diện tích trống như đường 72 m chưa làm xong, khu đô thị mới Vinh Tân... đã trở thành bãi đậu xe tự phát. 

Trước đây theo quy hoạch của tỉnh, sẽ đầu tư một số bãi đỗ xe ngầm và nhiều tầng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được bởi bãi đỗ xe cần xã hội hóa nguồn vốn, ngân sách không đủ đầu tư. “Việc đầu tư một bãi đỗ xe như thế tốn hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng nên chưa khả thi trong thời điểm hiện nay”, ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Đô thị thành phố Vinh cho biết. 

Tại cuộc họp mới đây về giải tỏa vỉa hè, đảm bảo trật tự đô thị, đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh cho biết: Thành phố đã khảo sát nhiều song vẫn chưa tìm ra chỗ để đầu tư những bãi đỗ xe lớn. Đất trống hầu hết đã được giao hoặc cho thuê hết. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng, mua sắm của người dân khi phải dừng xe để đi bộ cũng phải tính đến. Bởi vậy, sẽ tính toán để khoét vỉa hè tạo những bãi đỗ xe “dã chiến” tại các phố lớn. Đây là giải pháp khả thi nhất hiện nay. Thành phố cũng đang khảo sát 5 điểm làm bãi đỗ xe. Bên cạnh đó sẽ tính phí đỗ xe theo giờ tại các tuyến đường để hạn chế tình trạng người dân đỗ xe cả ngày ngoài đường gây ách tắc giao thông. 

Khi chiến dịch giải tỏa vỉa hè đang rất gần, nhưng các bãi đỗ xe chưa được tính tới cũng là hơi muộn. Bên cạnh đó, cũng cần quán triệt tới các cơ quan nhà nước về việc để xe ô tô lộn xộn trên vỉa hè trước trụ sở, trong khi người dân đậu xe trên vỉa hè bị phạt thì tại các cơ quan này không ai xử lý.

Trân Châu - Thanh Tâm 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.