Thị trưởng Namyangju - Hàn Quốc làm việc tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, ông Lee Suk Woo - Thị trưởng thành phố Namyangju, Hàn Quốc và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với thành phố Vinh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hoài An – Chủ tịch UBND TP. Vinh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Vinh đã nhấn mạnh, quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa TP. Vinh và TP. Namyangju, Hàn Quốc đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Qua 12 năm kết nghĩa, TP. Namyangju đã nhiều lần sang thăm và làm việc tại TP. Vinh. Đồng thời, có nhiều hoạt động hỗ trợ thành phố Vinh thông qua các quỹ khuyến học, hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế.

Lãnh đạo thành phố Namyangju, Hàn Quốc và đoàn công tác tới thăm và làm việc với TP. Vinh. Ảnh Võ Huyền
Lãnh đạo thành phố Namyangju, Hàn Quốc và đoàn công tác tới thăm và làm việc với thành phố Vinh. Ảnh: Võ Huyền.

Bày tỏ vinh dự đến thăm TP. Vinh lần này, Thị trưởng thành phố NamyangJu khẳng định, trên cơ sở tình cảm hợp tác giữa hai thành phố trong những năm qua, đã có nhiều thỏa thuận được ký kết và duy trì có hiệu quả. Đặc biệt là việc đầu tư xây dựng đường Namyangju Dasan và Trung tâm thương mại tầng 3 chợ Vinh sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay các thủ tục pháp lý để vận hành Trung tâm thương mại tầng 3 chợ Vinh chưa được hoàn thành. Vì vậy, TP. Vinh cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện các thủ tục để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đầu tư phát triển hoạt động thương mại.

Thị trưởng thành phố NamyangJu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TP. Vinh dành cho Đoàn; Đồng thời, mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng bền chặt và tốt đẹp.

 » TP Vinh chuẩn bị đưa vào sử dụng đường Namyangju Dasan – Hàn Quốc
 

Võ Huyền

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.