Lãnh đạo Thành ủy Vinh trực tiếp chỉ đạo giải tỏa các điểm ách yếu

(Baonghean.vn) - Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh cùng các lực lượng chức năng có mặt tại các điểm ách yếu để giải tỏa vỉa hè.

a
Đại lộ Lê Nin và đại lộ 3/2 hiện nay tồn tại nhiều điểm ách yếu về vi phạm vỉa hè như việc người dân trồng cây to cố định trên tuyến, lấn chiếm nhà cửa, hàng quán, họp chợ và buôn bán. Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ra hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh Trân Châu
a
Các lực lượng chức năng đã dùng máy cẩu đào các cây xanh lấn chiếm vỉa hè đồng thời tháo dỡ các quán hàng vi phạm. Ảnh Trân Châu
a
Lực lượng chức năng tháo dỡ các công trình kiên cố lấn chiếm vỉa hè trên đường Lê Nin. Ảnh T.C
a
...và phá dỡ các bồn cây cảnh trồng sai quy định trên Đại lộ 3/2. Ảnh Trân Châu
a
Lãnh đạo thành phố chỉ đạo cưỡng chế thu hồi các vật dụng vi phạm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Lư cho biết: Lãnh đạo thành phố sẽ hỗ trợ các lực lượng tại các điểm ách yếu, thực hiện quyết liệt việc cưỡng chế nếu người dân không tự giác tháo dỡ và yêu cầu đội trật tự đô thị thành phố Vinh trong tuần này phải cưỡng chế xong.  Ảnh Trân Châu

Video lãnh đạo TP Vinh chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm vỉa hè  



Trân Châu

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.