Tranh thêu Thanh Thủy - sản phẩm tiêu biểu Nghệ An dự hội chợ toàn quốc

(Baonghean.vn)- Dưới đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ nông thôn Nam Thanh (Nam Đàn), những bức tranh thêu không kém phần tinh xảo, sinh động đã ra đời làm giàu thêm cho nghề thủ công mỹ nghệ Nghệ An.

a
HTX Thanh Thủy, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, chuyên thêu tranh phục vụ khách du lịch về thăm   quê nội, ngoại Bác Hồ. Mỗi tháng HTX làm ra khoảng 300 bức tranh các loại, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP.Vinh. Ảnh: Xuân Hoàng. 
Tranh thêu với những nét thêu tinh xảo của phụ nữ nông thôn Nan Thanh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng
 Chị Hồ Thị Diệu Thúy - Giám đốc HTX cho biết: HTX hiện có 45 công nhân, chuyên thêu tranh vào thời gian nông nhàn. Thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Nguyên liệu là chỉ tơ tằm được nhuộm màu, thêu trên tấm vải màu đen, với nhiều cỡ: 35 x 40, 50 x 70, 60 x 80, 80 x 120 cm. Ảnh: Xuân Hoàng.
a
a
Những bức tranh thêu đã hoàn chỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Những sản phẩm tranh thêu của HTX luôn có chất lượng cao, tinh xảo, được thị trường đón nhận. Ảnh: Trân Châu
Chị Hồ Thị Diệu Thúy - giám đốc HTX Thanh Thủy tự hào với những bức tranh thêu do HTX làm ra, hiện đang được khách hàng gần xa ưa chuộng. Ảnh: Xuân Hoàng
Chị Hồ Thị Diệu Thúy - Giám đốc HTX Thanh Thủy (người trong ảnh) tự hào với những bức tranh thêu do HTX làm ra, hiện đang được khách hàng gần xa ưa chuộng. Ảnh: Xuân Hoàng
Tranh thêu
 Tranh thêu "4 mùa" làm rất công phu, đang được khách hàng rất ưa chuộng hiện nay. Tranh thêu Thanh Thủy là 1 trong 15 sản phẩm tiêu biểu của Nghệ An được chọn đi triển lãm Hội chợ nông sản toàn quốc năm 2017. Ảnh: Xuân Hoàng
HTX tạo việc làm thường xuyên cho 45 công nhân. Các công nhân cho biết, đặc thù là thêu tranh đòi hỏi phải đẹp, sắc nét, nên đòi hỏi bàn tay phải khéo léo, tỉ mỉ thì bức tranh mới được như ý. Ảnh: Xuân Hoàng
HTX tạo việc làm thường xuyên cho 45 công nhân. Tới đây, HTX sẽ nâng cao dòng tranh cao cấp hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng và nhận thêu trên quần áo thời trang. Ảnh: Xuân Hoàng.


Khách hàng có nhu cầu mua bán tranh thêu, xin liên hệ với HTX theo số điện thoại: 0916394313

 Trân Châu - Xuân Hoàng

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.