Vỉa hè phố Vinh trước giờ G

(Baonghean) - Còn 2 ngày nữa, thành phố Vinh sẽ chính thức cưỡng chế giải tỏa hành lang an toàn vỉa hè. Thời điểm này, vỉa hè các tuyến đường thành phố Vinh đã có những sự chuyển biến nhất định để sẵn sàng vào cuộc.

Trước thời điểm ra quân, tất cả 25 phường, xã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có công trình vi phạm tự ý tháo dỡ. Và theo lộ trình , từ ngày 15/4, các cơ quan chức năng sẽ chính thức cưỡng chế giải tỏa vỉa hè đối với những hộ vi phạm.

Người dân ở đường Ngư Hải dỡ bỏ bậc tam cấp. Ảnh: Võ Huyên
Người dân ở đường Ngư Hải dỡ bỏ bậc tam cấp. Ảnh: Võ Huyền

Vào ngày 5/4 vừa qua, Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh thực hiện kẻ vạch phân định ranh giới giữa phần vỉa hè dành cho người đi bộ và phần vỉa hè để xe đạp, xe máy theo hướng dẫn một số nội dung khi giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị của UBND thành phố Vinh. 

Theo đó, đợt này có 41 tuyến phố dịch vụ, thương mại có vỉa hè được kẻ vạch phân định ranh giới. Trong đó, các tuyến phố có vỉa hè rộng trên 6m được kẻ phần để xe máy, xe đạp rộng 3m về phía nhà dân, phần còn lại dành cho người đi bộ. Chính vì lý do này, các tuyến đường như Quang Trung, Lê Lợi, Hà Huy Tập… đã có sự chuyển biến khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm đáng kể.

Các tuyến phố kinh doanh lớn như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú… người dân đã chủ động di chuyển biển hiệu vào trong, đồng thời đập bỏ những bậc tam cấp lấn chiếm lòng, lề đường. Ông Trần Công Nghĩa, ở đường Hà Huy Tập, cho biết: “Gia đình tôi sau khi được UBND phường Hà Huy Tập đến vận động, tuyên truyền và ký văn bản, đã tự tháo dỡ bậc tam cấp để trả lại vỉa hè...”.

Công ty CP Quản lý đô thị Vinh kẻ vẽ các làn đường cho phép đậu xe trên vỉa hè ở những tuyến rộng trên 3m. Ảnh: Phương Thúy
Người dân phường Hồng Sơn ký vào bản cam kết không vi phạm lấn chiếm vỉa hè trước thời điểm cưỡng chế. Ảnh: Quang An

Hiện, các phường trên địa bàn thành phố Vinh đang tích cực tới từng hộ dân để cùng nhân dân ký bản cam kết. Phường Hưng Bình đã vận động tuyên truyền được 1.100 hộ trên địa bàn ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Bước đầu một số hộ dân đã tự tháo dỡ mái che, biển hiệu và bậc tam cấp. Tuy nhiên, trường hợp buôn bán trên vỉa hè, lề đường vẫn diễn ra. Phường đã gửi thông báo đến với từng hộ dân vi phạm, thường xuyên vận động và nhắc nhở bà con thực hiện đúng theo bản cam kết cũng như quy định.

Hồng Sơn một trong những phường có nhiều con phố kinh doanh nhất trên địa bàn thành phố, do đó vấn đề giải tỏa hành lang an toàn vỉa hè gặp nhiều khó khăn khi không ít các hộ dân mượn vỉa hè để kinh doanh. Ông Từ Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn cho biết: Trước thời điểm cưỡng chế, ngày nào cũng có cán bộ phường cùng các bộ phận liên quan như đội trật tự đô thị, công an… phân chia nhau đi tuyên truyền vận động tại các tuyến đường. UBND phường đã phân công trách nhiệm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đảm nhận một tuyến đường tự quản. Hiện nay, phường đang dần hoàn thiện các phương tiện để chuẩn bị cho đợt ra quân sắp tới bao gồm xe trật tự đô thị, máy cưa, máy cắt, máy xúc…

Công ty CP Quản lý đô thị Vinh kẻ vẽ các làn đường cho phép đậu xe trên vỉa hè ở những tuyến rộng trên 3m.	Ảnh: Phương Thúy
Công ty CP Quản lý đô thị Vinh kẻ vẽ vạch sơn cho phép đậu xe trên vỉa hè ở những tuyến rộng trên 3m. Ảnh: Phương Thúy

Mặc dù các phường đã có thời gian 1 tháng để tuyên truyền, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này tại các tuyến đường như Hồng Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Phong Sắc, Phan Đăng Lưu… vẫn còn tình trạng người dân kinh doanh buôn bán tràn ra vỉa hè.

Vỉa hè nhiều tuyến đường ở TP Vinh trước giờ G vẫn ngổn ngang hàng hóa chắn lối. Ảnh Phương Thúy
Vỉa hè nhiều tuyến đường ở TP Vinh trước giờ G vẫn ngổn ngang hàng hóa chắn lối. Ảnh chụp trên đường Hồng Sơn trước ngày 15/4. Ảnh: Phương Thúy

Chưa kể, vỉa hè còn là nơi tập kết hàng hóa gần các điểm mua bán đông đúc và nhộn nhịp như chợ Vinh, bến xe… Ngoài ra, các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... tình trạng các shop thời trang quần áo, giày dép trưng bày hàng hóa ra bán tại vỉa hè vẫn phổ biến.

 » Người dân thành phố Vinh tự tháo dỡ lấn chiếm vỉa hè

 » Giải tỏa vỉa hè TP. Vinh: Có duy trì được trật tự sau chiến dịch?
 

Quang An - Phương Thúy

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.