Công trường Hào thành cổ Vinh vắng bóng nhà thầu

(Baonghean.vn) - Mặc dù tiến độ đang bị chậm, nhưng theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 31/5, trên công trường thi công Hào thành cổ Vinh không thấy nhà thầu thi công.

Trên công trường Hào thành cổ Vinh, đoạn phía sau khách sạn Mường Thanh Sông Lam một chiếc máy đang nằm không và không có bóng người. 
Trên công trường Hào thành cổ Vinh, đoạn phía sau khách sạn Mường Thanh Sông Lam một chiếc máy đang nằm không và không có bóng người. 
Hiện trạng khá dở dang
Hiện trạng trên công trường khá dở dang lộn xộn và không thấy bóng người thi công dù thời tiết rất đẹp.
Một căn nhà chưa di dời cong
Một căn nhà  thuộc phường Cửa Nam chưa di dời xong. 
Mặt hào đầy nước và những đoạn thành còn xây dở
Dự án cải tạo và nâng cấp Hào thành cổ  với các hạng mục chính: Nạo vét, xây dựng tường chắn dọc 2 bờ mương, xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải, xây mới tuyến mương bên trong Thành cổ và tuyến mương bên ngoài Thành cổ, xây dựng 6 cửa xả và 6 hố ga tách nước thải. Đây là dự án triển khai sớm nhưng đến nay đang rất chậm. Trao đổi với đại diện nhà thầu là Công ty Hòa Hiệp thì được biết do mưa lớn trong mấy ngày hôm trước nên công trường không thi công được. Và vẫn còn 10 hộ chưa giải phóng được mặt bằng. Ảnh: Mặt hào đầy nước và những đoạn thành còn xây dở.
Bác Dương Công Đậu ở khối 2 phường Cửa Nam cho biết: Bèo trước đã vớt hết nay đã mọc trở lại nơi thành hào đang làm dở
Bác Dương Công Đậu ở khối 2 phường Cửa Nam cho biết: Bèo trước đã vớt hết nay đã mọc trở lại nơi thành hào đang làm dở.
Ở những gói thầu khác của dự án này
Ở những gói thầu khác của dự án này cũng chưa hoàn thiện nhưng cũng không thấy công nhân và máy móc làm việc.
Một số máy móc đang nằm im trên công trường.
Một số máy móc đang nằm im trên công trường ở tuyến khác do vướng mặt bằng chưa giải tỏa xong.
Hào thành cổ Vinh chưa biết bao giờ mới lấy lại được vẻ đẹp từ việc cải thiện vệ sinh môi trường xung quanh.
Hào thành cổ Vinh chưa biết bao giờ mới lấy lại được vẻ đẹp từ việc cải thiện vệ sinh môi trường xung quanh

PV

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.