Cửa Lò 'hút' 15 vạn lượt khách dịp lễ 30/4

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày đầu khai trương mùa du lịch, Cửa Lò đã đón 15 vạn lượt khách. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ rơi vào tình trạng "cháy phòng", hải sản thì "cháy hàng".

a
Khách đổ về Cửa Lò đông nghịt trong 3 ngày qua. Ảnh: Hoàng Đạt

Theo thống kê của thị xã Cửa Lò, qua 4 ngày đầu khai trương mùa du lịch mới đã có hơn 15 vạn lượt khách đến với đô thị biển này. Theo khảo sát, các khách sạn tuyến đường Bình Minh ngày 29 và 30/4 đều kín chỗ. Nhiều khách sạn phải từ chối khách. Phòng nghỉ ở các khách sạn, nhà nghỉ ở tuyến 3, tuyến 4 cũng đạt 80%.

Một số khách sạn lớn như Mường Thanh Cửa Lò, những ngày cuối tuần của tháng 5 và tháng 6 đã được khách đặt kín. Còn đầu tuần đã được đặt chỗ tới 60%. Hiện tại Khách sạn đang xây dựng các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho những đoàn khách lưu trú dài ngày và nghỉ vào những ngày đầu tuần.

Nhiều khách sạn mới xây dựng cũng đã có nhiều chương trình để thu hút khách du lịch đến với mình.

Chị Hương một du khách ở Hà Nội cho biết: "Tôi đến Cửa Lò lần thứ 2, lần này tôi thấy khách đông hơn lần trước, may nhờ đặt phòng sớm nên gia đình tôi chủ động được chỗ nghỉ ngơi. Hải sản Cửa Lò rất ngon nhưng năm nay cũng rất khan hiếm do khách quá đông".

Cứu hộ.
Lực lượng cứu hộ và bộ đội tăng cường trực cảnh báo đuối nước. Ảnh: Hữu Lương

Để đảm bảo an toàn an ninh cho du khách, năm nay, Cửa Lò đã có nhiều biện pháp. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu biển, gìn giữ môi trường cảnh quan và giám sát việc niêm yết giá cả.

Thị xã cũng đã phối hợp với các khách sạn đẩy mạnh tuyên truyền  du lịch cho du khách trên các ấn phẩm, trang mạng xã hội: quảng bá hình ảnh, giới thiệu điểm đến và các thông tin cần thiết khi đến du lịch Cửa Lò, đưa các hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, nổi bật của Cửa Lò vào một số ấn phẩm chung như: Nghệ An chào đón bạn (song ngữ Việt - Anh), Đặc sản Nghệ An (song ngữ Việt - Anh) (đã phát hành tham gia Hội chợ VITM); Sổ tay du lịch Nghệ An (song ngữ Việt - Anh), Tập gấp giới thiệu biển Nghệ An (song ngữ Việt - Anh)...

Các phòng
Các phòng nghỉ của các khách sạn lớn ở Cửa Lò đều hết chỗ dịp 30/4. Ảnh: Hữu Lương

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa thông tin và du lịch Cửa Lò cho biết: “Sau lễ khai trương du lịch thì khách đến Cửa Lò rất đông, cán bộ và nhân dân Cửa Lò rất phấn khởi. Trong thời gian tới, thị xã tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao suốt mùa du lịch để thu hút khách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch dịch vụ, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự, giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, cứu hộ, cấp cứu biển suốt mùa du lịch. Thị xã sẽ xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định cũng như chủ trương "5 không", thực hiện tốt phương châm “Du lịch Cửa Lò: Kỷ cương - Thương hiệu”. 

Clip tắc đường do khách đổ về Cửa Lò

 
Cửa Lò hiện có 293 cơ sở lưu trú, với 10.000 phòng nghỉ. So với năm 2016, năm nay có thêm 8 khách sạn với gần 1.000 phòng. Hiện các cơ sở lưu trú có khả năng phục vụ 19.200 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm; xếp hạng thêm 4 sơ sở lưu trú đạt chuẩn nâng tổng số toàn Thị xã có 45 cơ sở lưu trú 1 -  4 sao đáp ứng hoạt động và tổ chức được các sự kiện mang tầm Quốc tế. Tổng lao động trong lĩnh vực du lịch là 8.500 ng­ười.


Hữu Lương

(Đài Cửa Lò)

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.