Đặc sản sông nước hút khách ngày lễ

(Baonghean.vn) - Những ngày nghỉ lễ, tại các chợ quê ở Thanh Chương, cá sông, tôm sông, hến... rất đắt khách.

Sau những ngày chuyên tâm với công việc, ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp 30/4, nhiều gia đình ở Thanh Chương hội ngộ con cháu, gặp mặt bạn bè nên nhu cầu thực phẩm tươi ngon gia tăng. Không có điều kiện đi các bãi biển, nhiều gia đình chắt bóp ra chợ mua tôm sông, cá sông tươi về thưởng thức. Chính vì vậy đây cũng là dịp các hộ khai thác đánh bắt và buôn bán cá, tôm được dịp tăng thu nhập. Các chợ trên địa bàn Thanh Chương vì vậy từ sáng đã phong phú các loại cá còm, cá lăng, tôm sông, hến....

a
Những mớ cá còm tươi ngon bán ở chợ Thanh Chương. Ảnh Đình Hà

 Ông Nguyễn Quốc Chương  ở Đồng Văn đi chợ mua cá về đãi bạn cho biết: Chợ nhiều thức ăn ngon, giá cả đắt hơn ngày thường một chút nhưng tôi rất hài lòng vì mua được con cá sông mới đánh bắt. Loại quý hiếm như lệch, ngạnh giá 120.000 đồng/kg,  trắm đen to 4 kg trở lên khoảng 100.000 đồng/ kg, cá chép to từ 60 – 70.000 đồng… Tôm tươi có giá từ 150- 200.000 đồng/ kg nhưng vẫn rất hút khách.

 Chị Hoàng Thị Nhàn, có gia đình cư trú tại khối 8, Thị trấn Thanh Chương hiện công tác tại một khu Công nghiệp ở Bắc Ninh về quê cho biết: Lâu rồi tôi mới về quê, được thưởng thức các sản vật của quê hương tươi ngon với người thân thật tuyệt biết bao.

 Nhận thấy nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh, những ngày này các xóm vạn chài và người buôn bán cá cũng đã tập trung đánh bắt, thu gom để phục vụ. Dạo qua các chợ, ngoài sự phong phú của cá, tôm, những người bán cá đã dùng các loại vật dụng rộng rãi với sự trợ giúp của công nghệ để tôm cá bơi lội sống được lâu hơn  trong thùng, chậu, máy thở ô xi,...

a
Tôm sông đặc sản của sông Lam được mua nhiều trong dịp lễ này. Ảnh Đình Hà

 Ngoài các loại được cân bằng lô lượng thì cũng có loại bán bằng mớ như mương, bống, còm, tép,.. Ngoài tôm cá, hến cũng là món ăn được nhiều người tìm mua, hến có thể được bán nguyên con hoặc đã qua chế biến tùy vào nhu cầu của khách hàng nhưng đều đảm bảo tươi ngon. “Hến thường là được bán con khi bán phải để trong chậu nước nếu chết sẽ nổi lên ngay không dấu được người mua, nếu đã chế biến cũng là loại thức ăn khó bảo quản nếu cách ngày sẽ bốc mùi nên thường phải bán hết trong ngày” - một người bán hến chia sẻ.

a
Chợ hến cũng đắt hàng. Hến được mua về xào xúc bánh đa, xào hẹ hoặc nấu canh... Ảnh Đình Hà

Giá các loại cá sông tôm suối ở Thanh Chương tăng hơn ngày thường khoảng từ 10 - 20 %.

 » Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương dự án nghỉ dưỡng lớn nhất Nghệ An
 

Trần Đình Hà

(Đài Thanh Chương)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.