Dịch vụ cơ giới sản xuất nông nghiệp 'đắt hàng'

(Baonghean) - Hiện nay, hầu hết trên khắp các cánh đồng bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch vụ xuân; do thiếu nhân công và nhằm triển khai vụ hè thu đảm bảo đúng lịch thời vụ, dịch vụ cho thuê máy làm nông nghiệp trở nên phổ biến.

Dịch vụ cho thuê máy tuốt lúa của gia đình anh Nguyễn Trọng Trương ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên).
Dịch vụ cho thuê máy tuốt lúa của gia đình anh Nguyễn Trọng Trương ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên).

Thời điểm này, dọc các tuyến Tỉnh lộ 558 và Quốc lộ 46A... cứ cách khoảng 1 - 2 mẫu ruộng lại có 1 máy cơ khí nông nghiệp đang tích cực hoạt động để bà con kịp triển khai vụ hè thu đảm bảo đúng thời vụ. 

Anh Cao Quốc Hoàng, ở xã Hưng Thái (Hưng Nguyên) phấn khởi nói: “Đang vào vụ sản xuất, nên tôi tranh thủ cày ngày làm đêm để kịp tiến độ cho bà con nông dân. Hiện nay, người dân chủ yếu là thuê máy làm hết, năng suất cao lại hiệu quả, kịp thời vụ. Một ngày tôi được hơn 10 nhà gọi đến làm thuê, nhiều khi làm không xuể. Tôi cứ phải bắt đầu công việc từ sáng sớm tinh mơ cho đến 10 giờ đêm mới nghỉ”.

Theo chia sẻ của anh Hoàng, thì bắt đầu do nhiều hộ nông dân thiếu người làm ruộng, nên anh quyết định vay vốn đầu tư 200 triệu đồng mua máy làm nông nghiệp đa năng, vừa cày bừa, làm đất, đánh luống... Mỗi ngày, máy của anh có thể cày bừa được từ 30 - 35 ha, với giá làm đất 130.000 - 150.000 đồng/sào. Trừ chi phí bảo dưỡng và tiền dầu ra, trung bình sau mỗi mùa vụ diễn ra từ 10 - 15 ngày, anh Hoàng thu về tiền công từ 50 - 60 triệu đồng. Thấy được nhiều cái lợi của máy làm đất đa năng, nhiều hộ dân khác trong xã đã đầu tư mua. Đến nay, trên địa bàn xã Hưng Thái có khoảng 15 chiếc máy cơ giới chuyên dụng.

Hiện máy tuốt lúa cũng là một trong những máy làm nông nghiệp được phát huy công năng. Anh Nguyễn Trọng Trương, ở xóm 3, xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) cho biết: “Tôi mua máy tuốt lúa khoảng 10 triệu đồng, sau khi làm hết ruộng nhà mình, tôi tranh thủ làm thuê cho gia đình khác có nhu cầu. Đỉnh điểm có ngày tôi nhận hơn 3 - 4 ha lúa, trung bình 80.000 đồng/sào. Nhờ cho thuê máy tuốt lúa, cuộc sống gia đình khấm khá hơn”.

1.	Dịch vụ thuê máy làm đất của gia đình anh Cao Quốc Hoàng, Hưng Thái mang về thu nhập từ 50 – 60 triệu đồng/1 vụ và giúp bà con sản xuất đảm bảo đúng lịch thời vụ.
Dịch vụ thuê máy làm đất của gia đình anh Cao Quốc Hoàng, Hưng Thái mang về thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/vụ và giúp bà con sản xuất đảm bảo đúng lịch thời vụ.

Nhờ việc sử dụng dịch vụ nông nghiệp như thuê máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa mà đỡ góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng thu nhập cho nông dân. Chị Lương Thị Bình ở huyện Nam Đàn cho hay: “Dịch vụ thuê máy làm nông nghiệp, tuy có đắt hơn tiền thuê nhân công, nhưng công suất làm bằng máy gấp 4 - 6 lần so với thủ công mà ruộng lại bảo đảm thời vụ...”

Cái lợi trong đầu tư máy cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp đã rõ, nhưng cũng có hạn chế là các loại hình dịch vụ nông nghiệp hiện nay là về kỹ thuật, chủ yếu đang theo kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, người sử dụng phương tiện cần phải qua lớp đào tạo để đảm bảo an toàn trong lao động, vừa phát huy hết công năng vừa hạn chế hư hỏng máy móc.

Phương Thúy 

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.