Nông dân chế 'điều hòa' bằng vỏ lon bia

(Baonghean.vn) - Để có thể tiết kiệm điện, nhiều hộ gia  đình ở huyện Thanh Chương đã làm đủ cách, trong đó có cả việc chế điều hòa từ lon bia.

Ông Hoàng Văn Dần ở khối 4, thị trấn Thanh Chương là một trong những hộ gia đình đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm điện. Đặc biệt ông tự chế máy “điều hòa” tiện dụng, rẻ tiền. Đó là dùng quạt thông gió lắp vào một hộp xốp, kết nối, sắp xếp 3 dãy ống bia làm lõi rồi đổ đá lạnh vào hộp đậy kín… ông đã có một máy làm mát.

Ông Dần cho biết, sở dĩ ông nghĩ ra cách làm này vì cả 2 vợ chồng ông đều không chịu được mùi điều hòa. Cách làm của ông Dần đã được nhiều người trong xóm áp dụng hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Dần ở khối 4, thị trấn Thanh Chương với chiếc máy “điều hòa” tự chế từ hộp xốp và vỏ lon bia. Ảnh: Trần Đình Hà
Ông Nguyễn Văn Dần ở khối 4, thị trấn Thanh Chương với chiếc máy “điều hòa” tự chế từ hộp xốp và vỏ lon bia. Ảnh: Trần Đình Hà

Gia đình anh Nguyễn Thế Giang ở thôn Ngọc Yên, xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) chỉ có 4 bóng đèn, 3 cái quạt, nồi cơm điện, máy bơm nước. Trước đây, mỗi tháng anh phải trả khoảng 300.000 đồng tiền điện. Từ năm 2016, được tiếp thu chủ trương và nghe cán bộ kỹ thuật của Điện lực Thanh Chương hướng dẫn các biện pháp tiết kiệm điện anh đã nhận thấy việc này vừa ích nước vừa lợi nhà.

Anh Nguyễn Thế Giang ở thôn Ngọc Yên, xã Thanh Ngọc đã lắp đặt bóng đèn compact tiết kiệm điện thay bóng sợi đốt.
Anh Nguyễn Thế Giang ở thôn Ngọc Yên, xã Thanh Ngọc đã lắp đặt bóng đèn compact tiết kiệm điện thay bóng sợi đốt.

Ang Giang đã đến cửa hàng đồ điện mua 4 chiếc bóng đèn compact tiết kiệm điện về thay các bóng đèn sợi đốt sử dụng lâu nay; chuyển máy bơm nước đến vị trí thích hợp để giúp bể nước nhanh đầy hơn; lợi dụng củi vườn nhà để đun nấu nước sôi, kể cả nấu cơm cũng dùng nước sôi để hạn chế thời gian sử dụng điện. Nhờ đó, sau một năm thực hiện gia đình anh tiết kiệm được khoảng 70% lượng điện so với trước và đã được Điện lực Thanh Chương khen thưởng.

"Đã từng nghe trong ti vi tuyên truyền tiết kiệm điện nhưng tôi cũng không hiểu, chỉ khi cán bộ kỹ thuật ngành Điện lực hướng dẫn cụ thể tôi mới biết cách làm hiệu quả" - anh Giang chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Văn Trung - chủ một cửa hàng điện lạnh tại khối 8, thị Trấn Thanh Chương, gần đây, những người đến mua điều hòa thường quan tâm đến cách sử dụng tiết kiệm nên cửa hàng đã in sẵn bản hướng dẫn cho khách tham khảo.Những năm gần đây, do đời sống kinh tế lên cao, các mặt hàng điện lạnh xuống giá nên đã có nhiều người dân đầu tư mua sắm máy điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, ai cũng công nhận nó là cái “máy xay tiền”. Từ khi sử dụng điều hòa, tiền điện hàng tháng của nhiều hộ đã tăng gấp 2, 3 lần, có hộ gấp 5 lần. Để tiết kiệm, ngoài việc hạn chế sử dụng, nhiều người đã tìm hiểu qua mạng, báo chí, nhất là nhờ nhân viên lắp đặt tư vấn về các biện pháp sử dụng thế nào cho tiết kiệm.

Nguyên tắc sử dụng tiết kiệm là không nên để máy ở chế độ quá lạnh. Lúc khởi động chỉ nên để ở mức 22 độ, sau 15 phút chuyển lên 25 độ, sau 30 phút chuyển lên ổn định ở mức 26 độ là phù hợp. Dùng điều khiển để chuyển chế độ lạnh từ “Cool” (hơi lạnh) sang chế độ “Dry” (trừ ẩm).

Tiết kiệm điện là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ của ngành điện, nhất là trong mùa nắng nóng. Theo ông Ngũ Văn Chương - Giám đốc Điện lực Thanh Chương, đơn vị đã triển khai chương trình tiết kiệm điện ở hầu khắp các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị.

Qua tổng kết hàng năm đã tiến hành đánh giá hiệu quả, khen thưởng cho hàng trăm hộ dân. Số lượng điện tiết kiệm bình quân mỗi năm đạt 15,6 %...  Trước mùa nắng nóng năm nay, Điện lực Thanh Chương đã gửi công văn về việc tiết kiệm và hướng dẫn cách tiết kiệm điện khi sử dụng các thiết bị, nhất là các thiết bị tiêu tốn điện năng như máy điều hòa, bình nóng lạnh, máy giặt đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn./.

Trần Đình Hà

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.