Trồng nho trên sân thượng tầng 3 và hiệu quả bất ngờ

Giàn nho Pháp toàn quả là quả trên sân thượng tầng 3 của nông dân phố tại đường Hoàng Quốc Việt, TP. Lai Châu đã khiến nhiều người khi đến xem và tham quan không khỏi ngạc nhiên trước độ "mắn" của nó.

hoa mat voi gian nho phap
Giàn nho Pháp trên sân thượng tầng 3 của nông dân phố tại đường Hoàng Quốc Việt, TP. Lai Châu.

Chủ nhân của giàn nho Pháp trên sân thượng tầng 3 này là anh Phạm Đăng Khoa (sinh năm 1969). Hiện, anh Khoa đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.

Ngoài thời gian dành cho công việc bận rộn thì việc lên sân thượng chăm sóc vườn rau xanh, quả sạch và đặc biệt là ngắm giàn nho sai trĩu quả là cách giúp anh Khoa giảm bỏ những áp lực công việc mỗi ngày.

Điều kì lạ là dù chỉ được trồng trong điều kiện đất chật hẹp trên sân thượng tầng 3 nhưng giàn nho lại cực kỳ sai quả, trĩu cành.

hoa mat voi gian nho phap
Trồng nho với mục đích để lấy bóng mát và lấy quả ăn nên tuyệt nhiên anh Khoa không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

"Tôi bắt đầu trồng nho trên sân thượng từ tháng 9 năm 2015, đây là năm thứ hai cây nho cho ra quả. Năm nay, quả sai và to hơn hẳn năm ngoái do tôi cũng đã lên mạng và học hỏi được từ nhiều bạn bè trồng nho trên cả nước", anh Khoa kể.

Khi được hỏi về giống nho Pháp này, anh Khoa cho biết, "Tôi xin được 5 gốc nho của một người bạn và đem về trồng. May mắn cả năm gốc đều sống và phát triển rất tốt".

Kể về lí do bắt đầu trồng nho, anh Khoa hồ hởi nói: "Cũng do được người bạn cho giống và thời gian trước trên sân thượng nhà mình trồng nhiều loại rau từ ăn quả đến lá nhưng gia đình không dùng hết cũng phí nên mình quyết định dành một phần diện tích sân thượng sang trồng nho.

Ban đầu, anh Khoa chỉ trồng nho với mục đích để tạo bóng mát trên sân thượng, giúp nhà đỡ nóng đồng thời tiết kiệm diện tích. Không ngờ, giàn nho lại cho quả sai đến vậy. "Quả to và sai hơn năm ngoái do năm nay cây lớn hơn và mình cũng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc quả hơn", anh Khoa kể.

Trồng nho với mục đích để lấy bóng mát và lấy quả ăn nên tuyệt nhiên anh không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

hoa mat voi gian nho phap
Giàn nho được hàn bằng khung ống tuýp nước, dùng dây điện thoại để chăng dây cho nho leo. 

Không chỉ trồng nho mà anh Khoa còn trồng nhiều loại rau khác trên sân thượng như các loại rau, dưa chuột, dưa Mèo, đỗ, mướp... thậm chí anh còn trồng cả hoa lan. Việc trồng rau và quả sạch trên sân thượng giúp gia đình anh có được những thực phẩm tươi, sạch trong bữa ăn hàng ngày.

Và vì vậy nên cứ mỗi buổi sáng hay chiều đi làm về, anh lại lên sân thượng tầng 3 để cắt bỏ lá sâu, lá bị bệnh, lá già, tránh lây lan sâu bệnh cho cả giàn.

Giàn nho được hàn bằng khung ống tuýp nước, dùng dây điện thoại để chăng dây cho nho leo. Sân thượng rộng 35m2, hiện đã được giàn nho đã phủ gần kín hết toàn bộ.

Theo anh Khoa, Đđây là năm thứ hai trồng nho, nhưng cây đã rất sai quả, không thể đếm cụ thể được bao nhiêu chùm. Nếu thu hoạch hết cả giàn chắc cũng được khoảng gấp 4-5 lần so với năm ngoái. Trong khi năm ngoái, anh thu hoạch được khoảng hơn nửa tạ nho.

"Nho chín không đều nên chắc chỉ khoảng sau 1 tháng nữa là gia đình mình có thể bắt đầu thưởng thức những trái nho chín trên giàn này. Nho ăn cũng rất ngọt và thơm có mùi xoài rất "được lòng" vợ và các con anh", anh Khoa khoe.

bgh
Đây là loại nho Pháp, khi chín quả từ màu xanh sẽ chuyển sang màu tím. 

Bật mí về kế hoạch thu hoạch giàn nho siêu mắn này, anh Khoa cho biết, vì số lượng nho may mắn là rất nhiều nên ngoài ăn ngay khi chín và chia sẻ với bà con họ hàng, làng xóm anh Khoa sẽ sử dụng nho để ngâm rượu.

Loại nho này ăn cũng rất ngọt và thơm, vị thanh thanh. Khi ăn thấy có mùi xoài, đặc biệt nó rất "được lòng" vợ và các con anh.

Theo Báo Dân việt

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.