Xuất hiện cánh đồng dược liệu lớn ở vùng sinh thái miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cánh đồng dược liệu ở Con Cuông (Nghệ An) có diện tích 5ha, với các loại cây Cà gai leo, Kim ngân hoa, Dây thìa canh, Đinh lăng... Qua hơn 1 năm tạo dựng, cánh đồng dược liệu sắp đến thời kỳ cho thu hoạch.

Khu vực thực hiện đề tài KH-CN xây dựng mô hình cây dược liệu của huyện Con Cuông được thực hiện tại xã Chi Khê. Trong ảnh là điểm trồng Cà gai leo. Ảnh Nhật Lân
Với quyết tâm trở thành một vùng sản xuất dược liệu của tỉnh, qua đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, từ năm 2016, huyện Con Cuông đã thực hiện đề tài KH-CN xây dựng mô hình trồng cây dược liệu. Chi Khê là xã được huyện Con Cuông lựa chọn thực hiện đề tài KH-CN xây dựng mô hình cây dược liệu. Trong ảnh là điểm trồng Cà gai leo. Ảnh: Nhật Lân
Cây nhỏ sống nhiều năm, mọc leo hay bò dài đến 6m hay hơn. Thân hoá gỗ, nhẵn, phân cành nhiều; cành phủ lông hình sao và rất nhiều gai cong màu vàng.
Cà gai leo, có rất nhiều gai cong, là loại cây có nhiều công dụng như tán phong thấp, đau lưng, nhức xương, tiêu độc, tiêu đờm, trừ ho, giảm đau, cầm máu, trị rắn cắn, bảo vệ tế bào gan, giải độc gan, hạ men gan, tái tạo tế bào gan, tăng cường chức năng gan...  Trong ảnh, một lao động nữ đang chăm sóc cây Cà gai leo. Ảnh: Nhật Lân 
Cụm hoa hình xim ở nách lá, gồm 2-5 (7-9) hoa màu tím nhạt
Hoa cà gai leo màu tím nhạt, có từ 2 đến 7 hoa một cụm. Ảnh: Nhật Lân
Quả của cây Cà gai leo mọng, hình cầu, khi chín màu đỏ tươi đẹp mắt. Ảnh Nhật Lân
Quả của cây Cà gai leo mọng, hình cầu, khi chín màu đỏ tươi đẹp mắt. Ảnh: Nhật Lân
Đây là loại cây Dây thìa canh,thân leo, chúng có thể dài từ 2-5 mét, toàn thân bao phủ một lớp lông mịn, màu trắng, lá mọc đối xứng, có hoa, hoa màu trăng, hơi vàng.
Đây là loại cây Dây thìa canh, có thân leo, lá mọc đối xứng, hoa màu trăng, hơi vàng. Dây thìa canh có công dụng hỗ trợ điều trị với bệnh tiểu đường. Ảnh: Nhật Lân
Có vẻ như vùng đất Chi Khê rất thích hợp với  loại cây Dây thìa canh, bởi các điểm trồng đều xanh mướt mát. Ảnh Nhật Lân.
Vùng đất Chi Khê rất thích hợp với loại cây Dây thìa canh, bởi các điểm trồng đều xanh mướt mát. Ảnh: Nhật Lân.
Kim ngânThanh nhiệt, giải độc. Kim ngân thường được dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác chữa mụn nhọt, mày đay, lở ngứa ban sởi, tả, lỵ, ho do phế nhiệt. là loại dây leo bằng thân quấn, có lông mềm, thân màu đỏ nâu.
Kim ngân, loại cây có công dụng thanh nhiệt, giải độc, nếu phối hợp với nhiều vị thuốc khác có thể chữa mụn nhọt, mày đay, lở ngứa ban sởi, tả, lỵ, ho do phế nhiệt... cũng được trồng ở đây. Kim ngân là loại dây leo bằng thân quấn, có lông mềm, thân màu đỏ nâu. Ảnh: Nhật Lân
Kim ngânHoa mọc ở nách lá theo từng đôi, khi mới nở màu trắng, sau chuyển sang màu vàng và có mùi thơm dễ chịu
Cây dược liệu Kim ngân rất đẹp. Hoa mới nở màu trắng, sau chuyển sang màu vàng và có mùi thơm dễ chịu. Ảnh: Nhật Lân
Ở huyện Con Cuông từng thử nghiệm trồng cây đinh lăng (dự án Jica) tuy nhiên chưa thành công do gặp sương muối. Rút kinh nghiệm từ dự án này, trên cánh đồng dược liệu cây đinh lăng được trồng dưới tán của các loại cây (táo, bí) đã phát triển khá tốt. Trong ảnh là cây đinh lăng một năm tuổi tại cánh đồng dược liệu ở Con Cuông. Ảnh Nhật Lân
Ở huyện Con Cuông từng thử nghiệm trồng cây Đinh lăng (dự án Jica) tuy nhiên chưa thành công do gặp sương muối. Rút kinh nghiệm từ dự án này, trên cánh đồng dược liệu cây đinh lăng được trồng dưới tán của các loại cây (táo, bí) nay phát triển khá tốt. Trong ảnh là cây Đinh lăng một năm tuổi tại cánh đồng dược liệu ở Con Cuông. Ảnh: Nhật Lân
Theo những cán bộ trực tiếp thực hiện dự án, khoảng một tháng nữa là có thể thu hoạch
Theo những cán bộ trực tiếp thực hiện dự án, khoảng một tháng nữa là có thể thu hoạch được cây dược liệu. Và họ đang hướng đến phối hợp với doanh nghiệp để sản xuất các loại sản phẩm dược liệu phục vụ người tiêu dùng để nâng cao giá trị sản xuất. Ảnh: Nhật Lân

 Nhật Lân

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.