Diễn Châu thả nuôi hơn 100 ha tôm vụ 2

(Baonghean.vn) - Sau khi thu hoạch tôm vụ 1 với năng suất đạt khá, hiện bà con nuôi tôm ở Diễn Châu đã  thả nuôi hơn 100 ha vụ 2 với gần 100 triệu con tôm giống thẻ chân trắng.

Trong vụ này, các hộ nuôi tôm ở huyện Diễn Châu không sử dụng nước lấy trực tiếp từ sông vào mà đều đầu tư làm giếng lọc, đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm. Các ao nuôi được lát bê tông, dùng bạt dày lót đáy và thành ao, giúp nguồn nước không bị thất thoát, hao tổn, nước bẩn không vào được ao nhằm ngăn chặn mầm bệnh gây ảnh hưởng đến môi trường nuôi.

Diễn Châu thả tôm vụ 2
Tôm được kiểm soát chặt chẽ chất lượng mới được thả xuống ao. Ảnh: Mai Giang

Ngành nông nghiệp tuyên truyền cho các hộ nuôi tự cân đối, thả rải, ngắt vụ để chủ động được nguồn giống và tiêu thụ khi thu hoạch. Công tác quản lý giống cũng được kiểm soát chặt chẽ, phải có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng mới được đưa vào thả nuôi.

Diễn Châu thả tôm vụ 2
Sau khi thả, tôm được bà con chăm sóc kỹ càng. Ảnh: Mai Giang

Đây cũng là vụ đầu tiên có 2 hộ nuôi tôm với 4 ha ở xã Diễn Trung áp dụng phương pháp nuôi mới, đó là ươm giống trong nhà kín, khi tôm được gần 1 tháng tuổi, khỏe mạnh mới thả ra ao. Cách nuôi này được nhiều nơi trong tỉnh áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mai Giang

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.