Khi nào TP Vinh 'chỉnh sửa' vỉa hè và áp dụng các tuyến đường 1 chiều?

(Baonghean.vn) - Trong giải pháp quản lý vỉa hè, thành phố Vinh chủ trương cải tạo một số điểm thành “vịnh đỗ xe” ô tô và áp dụng đường 1 chiều vào giờ cao điểm trên một số tuyến phố. Vậy khi nào công việc này được thực hiện?

Một bãi đậu, đỗ ô tô được cải tạo từ vỉa hè ở TP. Huế. Ảnh: Innet
Một chỗ dừng, đỗ ô tô được cải tạo từ vỉa hè ở TP. Huế. Ảnh: Internet

Thành phố Vinh không có bãi đỗ xe tập trung, chính vì vậy, khi cấm dừng đỗ, xe trên vỉa hè đã gây ách tắc một số tuyến đường do số lượng ô tô ngày một tăng. Chính vì vậy, Thành ủy Vinh đã đồng ý với phương án do UBND thành phố trình là triển khai phương án "khoét" vỉa hè tạo chỗ đỗ xe phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng đó, những tuyến đường có vỉa hè trên 6 m sẽ cho phép đỗ 1 làn xe dọc trên vỉa hè; còn trên tuyến có vỉa hè 9 m đề xuất cho đỗ 1 làn ngang. Công tác này phải đảm bảo tối thiểu phải có 1,5 m vỉa hè cho người đi bộ.

Thành ủy Vinh cũng giao cho UBND thành phố nghiên cứu áp dụng thực hiện lưu thông 1 chiều trên các tuyến đường vào giờ cao điểm như: Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Chí Kiên, Trần Quang Diệu.

Cụ thể: Đường Hải Thượng Lãn Ông cấm xe ô tô đi hướng từ đường Lê Nin đến đường Hà Huy Tập từ 6h - 8h và 16h - 18h (đoạn từ giao đường Tôn Thất Thuyết đến đường Hà Huy Tập); đường Phùng Chí Kiên cấm ô tô đi hướng từ đường Lê nin đến đường Hà Huy Tập từ 6h - 8h và 16h - 18h (đoạn từ giao đường Trần Quang Khải đến đường Hà Huy Tập); đường Trần Quang Diệu cấm ô tô đi hướng từ đường Đào Duy Từ ra đường Phan Đăng Lưu (đoạn từ giao đường Đào Duy Từ đến đường Phan Đăng Lưu).

Tuy nhiên, hầu hết người dân băn khoăn, đặt câu hỏi: Đến khi nào những công việc trên sẽ được thực hiện để tạo thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh của nhân dân?

Vỉa hè bị chiếm trọn, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường trên tuyến Vương Thúc Mậu. Ảnh: Nguyên Nguyên
Vỉa hè nhiều tuyến đường bị chiếm trọn, người đi bộ vẫn đang bị đẩy xuống lòng đường. Ảnh chụp ở đường Vương Thúc Mậu. Đây là tình trạng chung chưa có hồi kết trên địa bàn TP Vinh Ảnh: Nguyên Nguyên

Đại diện lãnh đạo Phòng quản lý đô thị Vinh cho biết: Tất cả các phương án, kể cả kinh phí đã được tính toán để thực hiện những chủ trương trên. Nhưng thực hiện khi nào và ra sao thành phố phải chờ cuộc họp của HĐND thành phố sắp tới thông qua.

Như vậy, rất nhiều khả năng đến cuối tháng 7 những giải pháp chỉnh sửa vỉa hè trên mới được thực hiện. 

 » 'Khoét' vỉa hè ở thành phố Vinh làm chỗ đỗ xe

Nguyên Nguyên

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.