Giá vải thiều Lục Ngạn cao nhất trong lịch sử

Lúc cao điểm, giá vải thiều Lục Ngạn được bán lên tới 80.000 đồng mỗi kg, trong khi năm ngoái chỉ 40.000 đồng. 

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết giá vải thiều Lục Ngạn năm nay đạt mức cao nhất kể từ khi được trồng tại địa phương này vào năm 1953. 

Giá bán vải năm nay được đánh giá là cao nhất trong 64 năm qua, bình quân đạt 40.000 đồng mỗi kg (tính cả những loại giá rẻ nhất cho đến giá cao nhất), trong khi năm 2016 là 25.000 đồng mỗi kg. Đặc biệt, có giai đoạn cao điểm của năm 2017, với những mặt hàng đẹp, tuyển chọn kỹ, giá bán có thể đạt đến 80.000 đồng mỗi kg. 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa.

Báo cáo của Sở Công Thương Bắc Giang cho biết tính đến chiều ngày 10/7, sản lượng vải đã tiêu thụ của tỉnh đạt gần 81.000 tấn với tổng doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng. Chỉ còn khoảng 4 ngày nữa là kết thúc vụ vải năm 2017 và tổng sản lượng dự kiến sẽ đạt khoảng 86.000 tấn. Ước tính năm nay người dân Bắc Giang thu nhập từ vải tăng thêm trên 2.000 tỷ đồng so với vụ 2016.

Về thông tin thương nhân Trung Quốc rút về nước, ông Tấn cho biết mùa vải đã vào cuối vụ, chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc nên hiện chỉ còn khoảng 4.000 tấn, tương đương khoảng 5% tổng sản lượng cả vụ. Vì nguồn hàng khan hiếm hơn nên trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 10 điểm cân với 23 thương nhân Trung Quốc. Trong khi đó, ở giai đoạn cao điểm, số thương lái Trung Quốc tại đây là 143 người. 

Về giá bán, ông cũng lý giải, vào cuối vụ, chất lượng vải cao cũng không tốt như giai đoạn trước. Do đó, diễn biến giá giảm là bình thường. 

"Riêng ngày hôm nay, giá bán dao động từ 18.000 đến 40.000 đồng, tuy có giảm so với lúc cao điểm nhưng cũng bằng thời điểm đắt nhất của năm 2016. Các loại vải đẹp xuất khẩu được thì đã thu hoạch ở thời điểm giá cao, vải chất lượng cao còn ít nên giá phải thấp hơn là chuyện bình thường", ông Tấn nói. 

Năm nay, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 54.400 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Giang đã có mặt tại khoảng 30 nước trên thế giới sau khi mở rộng thêm tới Thái Lan, Dubai (UAE). Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng khi tiêu thụ 24.721 tấn. 2017 cũng là năm đầu tiên vải thiều xuất khẩu thí điểm bằng đường biển đã sang Mỹ để tiết kiệm chi phí vận tải./.

Theo VNE

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.