Khẩn trương khắc phục các công trình thủy lợi bị sạt lở

(Baonghean.vn) - Bão số 2 đã làm hư hỏng thiệt hại khá nặng cho các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, hiện chính quyền và người dân đang tích cực khắc phục.

Tính đến thời điểm này, kênh mương bị sạt lở, vùi lấp trên 8.700 mét, kè sạt lở 400 m, cầu tràn xói lở 8 cái, tràn dâng hư hỏng 3 cái, hồ đập loại nhỏ bị sạt lở hỏng 7 cái, guồng nước bị trôi hơn 100 cái…

Cùng đó, một số hệ thống đường giao thông nội đồng và nhiều cống nội đồng bị cuốn trôi ở các huyện miền núi. Trong đó hệ thống kênh mương đã được kiên cố hóa bị hư hỏng nặng tập trung ở các huyện Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong.

1
Bà con xã Lưu Kiền, Tương Dương khắc phục tình trạng kênh mương bị đất đá vùi lấp sau bão. Ảnh: Văn Trường.

Ông Phạm Hữu Văn- Phó Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết: Ngay sau khi bão tan, các địa phương huy động lực lượng khắc phục các công trình thủy lợi.

Huyện Tương Dương đã huy động được hàng trăm lao động khắc phục tạm cầu tràn thủy lợi xã Yên Hòa, gần 1 km kênh mương vùi lấp xã Tam Thái, Nga My, Tam Hợp đã được khơi thông.

Huyện Con Cuông đã huy động các xã khắc phục tạm được 4 tràn thủy lợi ở các xã Thạch Ngàn, Lạng Khê, khơi thông được khoảng 300 m kênh mương vùi lấp ở Môn Sơn, Lục Dạ.

Ở những vùng bị hư hỏng nặng, các địa phương tổ chức làm kênh mương tạm để tiêu thoát ngập úng cho lúa, khắc phục tạm các tràn thủy lợi kiêm đường giao thông. Đồng thời có các phương án đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đập thủy lợi, các công trình thủy lợi đang thi công, hoặc các công trình đang khắc phục sự cố. 

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...